Chiều 18/10, tại Khách sạn Daewoo (Hà Nội), Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Vinhomes tổ chức Tọa đàm: ESG - "Tấm hộ chiếu" cho đô thị của tương lai.

Trong kỷ nguyên mà biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực đô thị hóa đang trở thành những thách thức toàn cầu, khái niệm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) không còn là một khẩu hiệu thời thượng mà đã trở thành một chuẩn mực phát triển tất yếu. Ở các quốc gia tiên tiến, ESG đang được xem là “tấm hộ chiếu” để các đô thị bước vào thời kỳ mới: Xanh - thông minh - tái tạo - thích ứng.

Nắm bắt xu hướng này, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam phối hợp với Vinhomes tổ chức Tọa đàm chuyên đề: “ESG - Tấm hộ chiếu cho đô thị của tương lai”.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ ra mắt “Paradise is calling! - Kỳ quan kiêu hãnh, thiên đường khải sinh” với quy mô 400 khách, quy tụ các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp tiên phong theo đuổi mô hình phát triển đô thị bền vững và các cơ quan báo chí - truyền thông.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia sẽ làm rõ vai trò của ESG như một khung phát triển toàn diện giúp các đô thị và doanh nghiệp bất động sản: Cải thiện chất lượng môi trường; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động nguồn vốn xanh và mở rộng hợp tác quốc tế; tạo giá trị gia tăng dài hạn cho bất động sản. Đồng thời phân tích các mô hình ESG trên thế giới, từ đó cung cấp góc nhìn về dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - đại dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam, được định vị trở thành biểu tượng ESG++ đầu tiên của thị trường bất động sản trong nước.

Tọa đàm “ESG - Tấm hộ chiếu cho đô thị của tương lai” là bước khởi đầu quan trọng để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách, cùng chia sẻ tầm nhìn về một mô hình phát triển đô thị bền vững - thích ứng - thông minh.

Từ đây, ESG không còn là một khái niệm hàn lâm, mà trở thành chiến lược hành động thực tế, mở ra một kỷ nguyên đô thị tái tạo, nơi doanh nghiệp bất động sản đóng vai trò trung tâm của quá trình chuyển đổi này.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Giám đốc Kinh doanh Vùng 11, Công ty Cổ phần Vinhomes tặng hoa cho các chuyên gia tham dự Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Trước hết, thay mặt cho Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chúng tôi xin nồng nhiệt chúc mừng Vinhomes đã tiên phong phát triển siêu đô thị ESG kiểu mẫu hàng đầu tại Việt Nam mang tên Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Chúng tôi tin tưởng rằng với tâm, tầm, kinh nghiệm và năng lực của Vinhomes, chắc chắn chúng ta sẽ có siêu đô thị kiểu mẫu đẳng cấp quốc tế, đi đầu cho xu hướng phát triển các đô thị ESG của Việt Nam và khu vực.

Như chúng ta đã biết, trong bối cảnh biến đổi toàn cầu, ESG là cuộc cách mạng quan trọng chủ yếu được doanh nghiệp dẫn dắt. ESG không chỉ là một bộ tiêu chí phát triển bền vững mà còn là "tấm hộ chiếu" để các đô thị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xanh, thông minh, có khả năng tái tạo và thích ứng với khí hậu. Trong tiến trình này, các doanh nghiệp bất động sản sẽ giữ vai trò trung tâm, họ vừa là chủ thể tạo ra những tác động tích cực, vừa là động lực để dẫn dắt thị trường.

Nội dung chúng ta tập trung trong Tọa đàm hôm nay là phân tích bối cảnh biến đổi khí hậu, áp lực đô thị hoá; trả lời câu hỏi ESG là gì; cơ hội cho Việt Nam trong việc tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế để nâng giá trị bất động sản và phân tích những ưu thế, tiềm năng của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Để mở đầu chương trình, tôi xin được đặt câu hỏi cho PGS.TS. Bùi Thị An: Tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang diễn ra như thế nào trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng? Tiêu chuẩn ESG là gì? ESG có ý nghĩa như thế nào trong việc cải thiện tình trạng trên và vai trò của doanh nghiệp bất động sản ra sao trong việc áp dụng ESG vào phát triển đô thị xanh - bềnh vững?

PGS.TS. Bùi Thị An: Hiện nay, hơn lúc nào hết, môi trường sống của chúng ta đòi hỏi phải hướng đến chữ "xanh" - sạch và trong lành. Trong một thời gian ngắn vừa qua, chúng ta đã phải chứng kiến những tác động của thiên tai khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh bị cô lập do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, thậm chí người mất nhà tan. Đây chính là một trong những hệ lụy của biến đổi khí hậu.

Tình trạng biến đổi khí hậu trên thế giới đang ngày càng gia tăng, diễn biến khôn lường, khó dự báo trước.

Về vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước…, tình trạng này diễn ra rất phổ biến ở nước ta, đặc biệt nặng nề hơn tại các đô thị lớn. Tình trạng suy thoái đa dạng sinh học ngày càng trở nên nghiêm trọng; hồ bị lấp, rừng bị phá, động vật quý hiếm bị giết hại. Trên thế giới, mâu thuẫn phát triển thiếu hài hòa giữa tăng trưởng và vấn đề môi trường luôn là bài toán được đặt ra.

Đối với Việt Nam, đây cũng là tình trạng đáng báo động. Chúng ta sẽ không là ngoại lệ, phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu nặng nề. Đất nước ta chịu cảnh ô nhiễm khắp nơi từ ô nhiễm rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nhựa… Do vậy, vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để phát triển theo hướng bền vững hơn.

Tôi cho rằng, xu hướng tất yếu của thế giới hiện nay là phát triển xanh. Phát triển xanh bao gồm kinh tế xanh, xã hội xanh, công nghệ xanh, quản trị xanh. Trong đó, kinh tế xanh là rất quan trọng. Đây là đòi hỏi tất yếu mà chúng ta buộc phải lựa chọn.

Kinh tế xanh bao trùm rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Xã hội xanh là vấn đề lối sống của ta thế nào, văn hoá, giáo dục ra sao… Quản trị xanh bao gồm những vấn đề liên quan đến thể chế, quản lý tài nguyên, quy hoạch… Và cuối cùng là công nghệ xanh.

Vậy ESG là gì? Đây là bộ tiêu chí vô cùng thích hợp với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là đối với các dự án phát triển đô thị. Nếu phát triển theo hướng này, chúng ta sẽ có thể giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, làm cho đời sống người dân tốt hơn, an toàn hơn, bình yên hơn.

Tuy nhiên, định nghĩa ESG với Việt Nam còn rất mới mẻ. Chính vì vậy, việc tổ chức sự kiện hôm nay có thể lan tỏa nhận thức đầy đủ cho cộng đồng hiểu được ESG là gì, lợi ích ra sao, phục vụ thế nào cho mục tiêu phát triển của đất nước.

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, để Việt Nam sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, việc lựa chọn hướng đi này là tất yếu, không thể không lựa chọn và không có con đường nào khác.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Như PGS.TS. Bùi Thị An đã khẳng định, phát triển xanh, kinh tế xanh, phát triển bền vững và ESG là một mệnh lệnh của thời đại chứ không còn là xu hướng. Xin ông Vũ Hồng Phong phân tích thêm về xu hướng và các mô hình phát triển ESG, kinh nghiệm thành công trên thế giới ? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công ở các trường hợp này?

Ông Vũ Hồng Phong: Chúng ta thường hiểu sơ bộ ESG là môi trường, xã hội, quản trị. Nhưng mô hình ESG chính xác là bộ tiêu chuẩn đo lường phát triển bền vững. Có nghĩa, các chủ đầu tư sẽ lựa chọn các tiêu chí đánh giá để áp dụng vào các dự án, từ đó sẽ được các đơn vị độc lập chứng nhận, công nhận.

Và bộ tiêu chí ESG ở đây tương ứng với 3 trụ cột:

Một là chữ E là Environmental (Môi trường). Có nghĩa là chúng ta sống ở đó có tiết kiệm năng lượng không, có tiết kiệm nước không, rác thải sẽ được xử lý như thế nào...

Hai là chữ S là Social (Xã hội). Tức là an sinh xã hội như thế nào, trẻ em đi học ra sao, người già được chăm sóc như thế nào...

Ba là chữ G là Governance (Quản trị). Tức là quản trị khu đô thị ra sao, an ninh thế nào, ứng dụng công nghệ thông minh như thế nào...

Đây chính là những tiêu chí cụ thể mà các chủ đầu tư phải ứng dụng để được các tổ chức quốc tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn ESG.

Về xu hướng phát triển ESG trên thế giới, chưa thực sự có nhiều vì thường phải áp dụng trên những khu đô thị mới, thay vì ứng dụng vào những đô thị hiện hữu. Ở Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận rõ cơ hội để biết chúng ta nên áp dụng các tiêu chí ESG ở đâu, như thế nào.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Xin hỏi các chuyên gia đánh giá thế nào về thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ESG ở thị trường bất động sản Việt Nam? Bất động sản ESG ở Việt Nam có cơ hội và thách thức gì và giá trị của bất động sản ESG trong trung và dài hạn sẽ như thế nào?

PGS.TS. Bùi Thị An: Ở Việt Nam hiện nay, định nghĩa ESG còn khá mới mẻ, dù đã có một số các công trình bắt đầu áp dụng.

Về thực trạng áp dụng, trước hết trả lời câu hỏi liệu ứng dụng ESG vào phát triển đô thị có là việc nhất thiết phải làm không, cần khẳng định đây là lựa chọn tất yếu. Tôi và nhà báo Phạm Nguyễn Toan đã ví von đây là “mệnh lệnh”, mà đã là “mệnh lệnh” thì phải áp dụng.

Tôi cho rằng áp dụng tiêu chuẩn ESG với các dự án phát triển đô thị có rất nhiều lợi thế. Đó cũng là sự cam kết của Việt Nam với quốc tế trên hành trình hướng đến Net Zero. ESG sẽ giúp giảm nhẹ phát thải, tiết kiệm năng lượng.

Việt Nam đã cam kết trước quốc tế, và giải pháp nào giúp chúng ta có thể tiến nhanh hơn đến thực hiện cam kết chung thì chắc chắn sẽ được Nhà nước ủng hộ. Thêm nữa, đây cũng là xu hướng quốc tế, vì thế tín dụng xanh cũng rất cần được quan tâm.

Bên cạnh đó, một vấn đề nữa cũng cần đặc biệt quan tâm là nhận thức của cộng đồng về ESG, thúc đẩy tiêu chuẩn tiến bộ này đi vào cuộc sống. Và đây là xu thế, thì tôi tin rằng sắp tới Nhà nước sẽ có chính sách, cơ chế hỗ trợ.

Tuy nhiên, song hành với cơ hội là rất nhiều khó khăn, thách thức. Một là khi áp dụng ESG vào bất động sản, một là chi phí sẽ rất cao; các doanh nghiệp đầu tư đều cần có lợi nhuận mà chi phí cao, nếu không được hỗ trợ sẽ ra sao? Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ câu chuyện này. Hai là nhận thức của người dân về vấn đề này, không phải ai cũng có nhận thức đúng và đủ tiến bộ về đô thị ESG, tạo ra khó khăn trong hướng tiếp cận khách hàng.

Như vậy, dù lợi ích rất lớn nhưng khó khăn vẫn còn nhiều. Song, những khó khăn này chắc chắn vẫn có thể khắc phục được và hướng tới tương lai ESG có thể sẽ áp dụng rộng rãi cho tất cả các đô thị tại Việt Nam.

Ông Vũ Hồng Phong: Tháng 10 này đang diễn ra Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam do Bộ Xây dựng tổ chức, và IFC cũng đã gửi số liệu đến Bộ.

Tính đến hết quý III/2025, cả nước có gần 700 công trình đạt chứng nhận Công trình Xanh, với tổng diện tích gần 17 triệu m² sàn. Tính lũy kế trong gần 10 năm phát triển, chúng ta có khoảng 40.000 căn hộ xanh - một con số quá ít so với quy mô phát triển căn hộ mỗi năm. Thực tế, các chủ đầu tư đã có rất nhiều nỗ lực. Ví dụ, tháp văn phòng của Vinhomes tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 là một trong những công trình đạt chứng nhận Công trình Xanh quốc tế.

Tuy nhiên, chúng ta cần sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các chủ thể, trong đó có các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Hiện nay, khi quý III/2025 đã có gần 700 công trình, vấn đề đặt ra là làm sao để trong 2–3 năm tới, con số đó có thể tăng lên 2.000 công trình như mục tiêu đề ra. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của tất cả các bên liên quan.

Thách thức là không nhỏ, nhưng cơ hội cũng rất rộng mở, bởi thị trường Việt Nam đang rất tiềm năng, màu mỡ. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21 về danh mục phân loại xanh, quy định rõ khoản vay nào được tính là “tín dụng xanh” để được các ngân hàng cho vay ưu đãi. Đây là cơ hội rất lớn cho giai đoạn sắp tới.

Có thể nói thị trường hiện đã cơ bản chín muồi. Các bên liên quan, từ ngân hàng, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đến nhà thầu, đều đã được trang bị kiến thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết để phát triển công trình xanh.

Như vậy, vấn đề còn lại là làm sao chúng ta nắm bắt tốt các cơ hội đó, để trong 2-3 năm tới có thêm nhiều công trình xanh hơn nữa, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng lợi ích của loại hình công trình này.

PGS.TS. Bùi Thị An bổ sung: Tại sao bộ tiêu chí ESG chưa được phổ biến rộng tại Việt Nam? Một lý do rất cơ bản đó là vì nó chưa trở thành bộ tiêu chí của quốc gia.

Vì vậy, tôi kiến nghị tới đây Bộ Xây dựng cần xây dựng bộ tiêu chí quốc gia trình Chính phủ xem xét, cần thiết có thể thông qua Quốc hội; và yêu cầu tất cả các dự án, các nhà đầu tư phải lồng ghép tiêu chí vào trong quá trình thẩm định, quá trình đấu thầu, chọn thầu, đánh giá công trình xây dựng…

Tôi cho rằng ban hành bộ tiêu chí quốc gia là vấn đề bắt buộc, vì đây là vấn đề sống còn liên quan đến an sinh xã hội, là những tiêu chí sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong tương lai, đồng thời cũng liên quan trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, kiến nghị Chính phủ cần có chính sách khuyến khích, cơ chế cụ thể về tín dụng xanh, chính sách đất đai… để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đi đầu trong việc phát triển công trình áp dụng tiêu chuẩn ESG.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan: Trên thế giới đã có nhiều mô hình đô thị ESG thành công, tạo ra mức "green premium" rất lớn cho bất động sản.

Một quy luật rất rõ đã được chứng minh: Khi đô thị được phát triển theo chuẩn ESG, không chỉ môi trường sống được cải thiện, mà giá trị bất động sản và thương hiệu đô thị cũng tăng vượt trội so với thị trường chung.

Ví dụ, King's Cross (London), một khu tái thiết từ ga tàu cũ thành khu đô thị ESG đã giúp giá thuê văn phòng và căn hộ tại đây tăng 20 - 25% so với khu trung tâm cũ chỉ sau một thập kỷ, thu hút những "ông lớn" như Google, Meta, tăng lượng khách hơn 20 triệu lượt/năm. Tại Porta Nuova (Milan), sau khi đạt chuẩn LEED Gold, giá bất động sản tăng 35 - 40%, đất xung quanh tăng giá gấp đôi trong 10 năm. Hay Civita (San Diego), một khu đô thị tái sinh theo mô hình năng lượng sạch ghi nhận giá nhà tăng 15 - 20% cao hơn mức trung bình khu vực, với thanh khoản rất cao và giá trị tích lũy ổn định theo thời gian.

Điểm chung ở những mô hình này là ESG tạo ra giá trị thực, dài hạn thông qua: Giảm chi phí vận hành - kéo dài vòng đời tài sản; nâng cao chất lượng sống, từ đó tăng sức hấp dẫn với cư dân và nhà đầu tư; thu hút dòng vốn quốc tế rẻ hơn và ổn định hơn; lan tỏa "halo effect" khiến cả vùng xung quanh cũng tăng giá trị.

Tôi cho rằng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có tiềm năng hội tụ đủ điều kiện để đạt được hiệu ứng "green premium" tương tự, thậm chí mạnh mẽ hơn. Cần Giờ có vị trí sinh thái đặc biệt, là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, kết hợp cùng một chiến lược phát triển bài bản theo tiêu chuẩn ESG++. Khi dự án này trở thành một điểm đến đô thị tái tạo mang tính biểu tượng, giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí, mà còn từ niềm tin thị trường, uy tín quốc tế, hệ sinh thái bền vững mà nó kiến tạo.

Nếu làm tốt, đây có thể là một hình mẫu tiên phong của Việt Nam khi vừa nâng giá trị bất động sản, vừa nâng vị thế đô thị Việt Nam trong bản đồ phát triển xanh toàn cầu.

Thưa các chuyên gia, từ kinh nghiệm quốc tế có thể thấy những đô thị đạt chuẩn ESG++ không chỉ có giá trị bất động sản tăng mà còn tạo ra chất lượng sống vượt trội cho cư dân. Theo các chuyên gia, đâu là yếu tố cốt lõi và giá trị khác biệt có thể giúp một đô thị như Cần Giờ trở thành hình mẫu về môi trường sống tái sinh - bền vững của Việt Nam?

Ông Vũ Hồng Phong: Chúng ta có thể nhìn từ chính đời sống hằng ngày tại các khu đô thị hiện nay để nhìn ra giá trị khác biệt. Bởi thực tế, chúng ta đang đối mặt với tình trạng đô thị nén, tắc đường, ngập lụt... Nếu đối chiếu với bộ tiêu chí ESG đang được áp dụng, rõ ràng những vấn đề này sẽ được hạn chế hoặc khắc phục tối đa.

Hãy thử suy từ cuộc sống hiện tại: Chúng ta có đang tắc đường hay không, có bị ngập lụt hay không, những yếu tố đó có ảnh hưởng đến tài sản, đời sống của chúng ta hay không? Nếu các khu đô thị được quy hoạch tốt, theo đúng hướng phát triển bền vững, thì người dân sẽ không còn phải lo lắng về những vấn đề ấy nữa, mà chỉ cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm lo cho công việc, gia đình và con cái.

PGS.TS. Bùi Thị An: Mới đây, tôi có tham dự Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội, trong đó có bàn đến một tiêu chí rất mới đó là “người dân hạnh phúc”. Tôi nghĩ rằng khi áp dụng ESG vào các dự án, Vinhomes nói riêng và các chủ đầu tư nói chung đều cần hướng tới hiện thực hóa mong ước của người dân về một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cho rằng những tiêu chí của ESG sẽ đáp ứng được những mong mỏi của người dân.

“Hạnh phúc” của con người trong tương lai là được sống trong môi trường trong lành, khoẻ mạnh và an toàn. Tôi cho rằng, việc dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hướng tới kiến tạo một đô thị ESG có rừng, có biển, là rất tốt. Tuy nhiên, đây cũng có thể được xem như bước khởi đầu, tôi cho rằng trong quá trình phát triển, chủ đầu tư dự án nên nghiên cứu, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại để quản lý lâu dài, bền vững. Nếu đáp ứng được cả 2 điều kiện này, tôi tin rằng đây sẽ trở thành một nơi đáng sống.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan kết luận: Qua chia sẻ của các chuyên gia cũng như thông tin từ chủ đầu tư liên quan đến những hình dung về dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, tôi xin hệ thống lại hệ giá trị cốt lõi tại đây với 5 chữ E:

Thứ nhất là Eco - giá trị sinh thái bền vững; thứ hai là Economic - giá trị kinh tế toàn diện; thứ ba là Entertainment - giá trị giải trí, giáo dục và sức khỏe; thứ tư là Emotion - giá trị về cảm xúc và hạnh phúc, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện; và cuối cùng là Elites - giá trị tinh hoa, đẳng cấp.

Thông qua tọa đàm, chúng tôi muốn gửi đến quý vị thông điệp “sống xanh, sống sang”. Xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đã tham dự Tọa đàm và sự quan tâm, chú ý của tất cả quý vị!

Tọa đàm quy tụ các chuyên gia uy tín, có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực môi trường, quy hoạch đô thị và phát triển thị trường bất động sản xanh, gồm:

- PGS.TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng

Bà là một trong những chuyên gia tiên phong về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam, có nhiều năm hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách và phản biện xã hội trong lĩnh vực quản trị tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu và đô thị hóa.

PGS.TS. Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng

- Ông Vũ Hồng Phong - Chuyên gia công trình xanh, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới (WB)

Ông là một trong những người tiên phong thúc đẩy các chuẩn mực xanh và ESG trong phát triển công trình xây dựng và đô thị tại Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các dự án quốc tế và doanh nghiệp lớn trong nước về phát triển đô thị bền vững.

Ông Vũ Hồng Phong - Chuyên gia công trình xanh, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới (WB)

- Nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

Ông là người khởi xướng nhiều diễn đàn chính sách quan trọng về phát triển thị trường bất động sản, quy hoạch đô thị và phát triển doanh nghiệp dân tộc thế hệ mới. Trong tọa đàm lần này, ông đảm nhiệm vai trò điều phối chương trình, kết nối các góc nhìn chuyên gia với thực tiễn phát triển đô thị tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các chuyên gia có nền tảng đa lĩnh vực, từ môi trường, quản trị, đến quy hoạch, thị trường và truyền thông sẽ giúp Tọa đàm mang đến một diễn đàn giàu chiều sâu, nơi các giải pháp phát triển đô thị xanh không chỉ được bàn từ góc độ lý thuyết mà còn gắn kết với thực tiễn vận hành thị trường bất động sản.

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 3.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

Về phía Ban tổ chức có:

- Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

- Nhà báo Nguyễn Thành Công - Phó Tổng biên tập Thường trực Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 4.

Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 5.

Nhà báo Nguyễn Thành Công - Phó Tổng biên tập Thường trực Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam

Về phía Vinhomes có:

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Giám đốc Kinh doanh Vùng 11, Công ty Cổ phần Vinhomes

- Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Vinhomes

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 6.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Giám đốc Kinh doanh Vùng 11, Công ty Cổ phần Vinhomes

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Quỳnh Mai phát biểu tại sự kiện

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Vinhomes (ngoài cùng bên trái)

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 9.

Toàn cảnh sự kiện

Tọa đàm: ESG - “Tấm hộ chiếu” cho đô thị của tương lai- Ảnh 10.

Các khách mời tham dự chương trình

Theo reatimes.vn

Nguồn: https://reatimes.vn/toa-dam-esg-tam-ho-chieu-cho-do-thi-cua-tuong-lai-202251018125911753.htm