Ngày 17-2, Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã trao tặng cho đại diện lãnh đạo huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) dung dịch sát khuẩn tay khô nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19). Số lượng dung dịch sát khuẩn tay khô mà nhà trường trao tặng đợt này là 500 lít.

Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng dung dịch sát khuẩn cho người dân huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đinh Văn Phong, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị các cấp và người dân, trong đó có các cơ sở giáo dục và đào tạo. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhà trường được biết người dân huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc), trong đó có xã Sơn Lôi, đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Nhằm chung tay hỗ trợ, chia sẻ với người dân các địa phương đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, góp phần phòng, chống dịch bệnh này hiệu quả, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã quyết định trao tặng 500 lít dung dịch sát khuẩn tay khô cho huyện Bình Xuyên.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo huyện Bình Xuyên, Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Phong cho biết, thời gian tới, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cố gắng có thêm nhiều sự hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch đối với người dân huyện Bình Xuyên.

Phó Bí thư Huyện đoàn Bình Xuyên Nguyễn Hải Nam bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, sẻ chia kịp thời, thiết thực của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để giúp người dân địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Huyện Bình Xuyên sẽ phân phát toàn bộ số dung dịch sát khuẩn này cho các hộ dân ở xã Sơn Lôi và các xã lân cận, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo Hà Nội Mới