Trong thời gian qua, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 27 triệu đồng. Cụ thể, nhà trường đã hỗ trợ trực tiếp cho nhân viên, con nhân viên có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiền mặt và quà như gạo, thực phẩm, bánh kẹo...

Được biết, nhân viên bảo vệ của trường Mầm non Thanh Xuân Bắc có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất vì bệnh ung thư, con trai đang học lớp 12 cũng đang bị bệnh ung thư máu, tháng nào cũng phải vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để lọc và truyền máu.

Đại diện trường Mầm non Thanh Xuân Bắc trao quà cho nhân viên nhà trường có hoàn cảnh khó khăn

Đối với việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đã ủng hộ mỗi thầy cô 1 ngày lương thông qua MTTQ quận Thanh Xuân. Bên cạnh đó, trong đại dịch Covid-19, để động viên các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch bệnh, nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tại Trạm Y tế phường Thanh Xuân Bắc và Bệnh viện Bộ Xây dựng. Ngoài ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn nhà trường cũng phát động ủng hộ công tác chống dịch bằng hình thức nhắn tin.

Trước đó, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện như: Ủng hộ Quỹ Vì biển đảo năm 2020, Quỹ giáo dục vùng sâu, vùng xa các huyện khó khăn với số tiền hơn 6 triệu đồng…

Đại diện trường Mầm non Thanh Xuân Bắc tặng quà động viên đội ngũ y, bác sĩ tại Trạm Y tế phường Thanh Xuân Bắc

Theo cô Phùng Thị Linh Khanh, hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Xuân Bắc: “Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt nam, thời gian qua Công đoàn và tập thể nhà trường đã tự nguyện vận động, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những việc làm này không phân biệt tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị mà tất cả đều là xuất phát từ trái tim. Tôi nghĩ, trong lúc khó khăn nhất chính là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn kết “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam.

Việc làm này thể hiện sự chung tay phòng chống dịch của mỗi cá nhân, đồng thời có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân”.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô