chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi

Hội Gò Đống Đa Tết Kỷ Hợi được khai mạc sáng ngày 9-2 (mùng 5 Tết Nguyên Đán).

chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi

Kỷ niệm 230 năm chiến thắng, Lễ hội gò Đống Đa được tổ chức sôi nổi hơn. Đến với Lễ hội không chỉ để tưởng nhớ nghĩa quân Tây Sơn, biểu thị lòng tôn kính những người anh hùng áo vải cờ đào mà còn là dịp để trở về với truyền thống, những giá trị văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc.

chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi
Ngoài những nét văn hóa khá tương đồng với lễ hội Tây Sơn Thượng đạo (An Khê - Gia Lai), Tây Sơn Hạ đạo (Bình Định), lễ hội gò Đống Đa có những điểm khác biệt rất độc đáo và hấp dẫn. Từ sau ngày giải phóng Thủ đô, hội gò Đống Đa được coi là ngày hội Đống Đa truyền thống, trở thành quốc lễ.
chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi
Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội, trong sáng ngày 9-2, do thời tiết đẹp nên du khách thập phương đã cũng tề tựu về Công viên Văn hóa Đống Đa.
chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi

Sau lễ rước kiệu vua Quang Trung, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành và đông đảo Nhân dân Thủ đô cũng như du khách thập phương về dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của vua Quang Trung cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn.

chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Hòa trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân năm mới, hôm nay, tại mảnh đất Đống Đa lịch sử, đông đảo nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước lại tìm về nơi đây tham dự Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hướng về với tổ tiên, cội nguồn. Mùa xuân rực rỡ chiến công năm Kỷ Dậu (1789) đã đi vào lịch sử dân tộc và lòng người Việt Nam. Đó là một trong những mùa Xuân kỳ diệu nhất, tiêu biểu cho ý chí quật cường, cho sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết của dân tộc ta, tiêu biểu cho sức sống phi thường, ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sự sáng tạo phong phú của dân tộc ta".
chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi
Hình ảnh hàng nghìn du khách thập phương tìm đến hội Gò Đống Đa trong sáng ngày 9-2.
chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi
Lễ hội Gò Đống Đa trong dịp lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019, lại càng có ý nghĩa hơn khi di tích Gò Đống Đa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội dâng hương chiêm bái tại tượng đài vua Quang Trung.
chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi

Năm 1989, kỷ niệm 200 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Công viên Văn hóa Đống Đa được thành lập trên cơ sở khu vực gò Đống Đa. Năm 2010, nhân Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, di tích gò Đống Đa đã được tu bổ, tôn tạo và xây mới một số hạng mục công trình với tổng diện tích hơn 22.000m² bao gồm các hạng mục: Cổng, gò Đống Đa, Nghi môn, tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung cùng các công trình phụ trợ.

chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi

Với giá trị đặc biệt tiêu biểu đó, ngày 24-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1820 xếp hạng di tích lịch sử gò Đống Đa là di tích quốc gia đặc biệt.

chum anh tung bung khai hoi go dong da xuan ky hoi
Năm 2019, lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra từ 6h đến 21h ngày hôm nay (922) tức Mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tại công viên văn hóa Đống Đa.

Khánh Huy

 

Theo phapluatxahoi.vn