Việt Nam vào top 5 thiên đường nghỉ hưu rẻ nhất năm 2017

Theo Wendy Justice, thành viên của International Living, Việt Nam vẫn là nơi có chi phí sinh sống rẻ cho người nước ngoài. Tại các đô thị lớn, có thể thuê một căn hộ hai phòng ngủ có đầy đủ tiện nghi với giá 500 USD/tháng. Giá thuê tại các thị trấn ven biển thấp hơn một chút, khoảng 350 - 400 USD/tháng.

Việt Nam đã trở thành một điểm đến khá phổ biến tại Đông Nam Á cho cả người nước ngoài và khách du lịch. Năm 1990, đây là một trong những nước nghèo nhất thế giới, song ngày nay, Việt Nam đã có một tầng lớp trung lưu với số lượng ngày càng tăng, Justice viết.

Bảng xếp hạng của International Living dựa trên các tiêu chí về chi phí cho thuê nhà, vé máy bay đến Mỹ, cửa hàng tạp hóa, quần áo, viễn thông, vé xem phim, nhà hàng, thẻ thành viên phòng tập thể dục và chi phí du lịch trong nước.

Theo bảng xếp hạng này, Campuchia vượt qua Nicaragua và Peru để trở thành nước có chi phí rẻ nhất thế giới để nghỉ hưu. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 5 sau Colombia.

Campuchia có nhiều bất động sản cho thuê với giá một căn hộ kiểu Tây chỉ từ 300 USD/tháng tại thủ đô Phnôm Pênh và 200 USD/tháng tại những thị trấn ven biển như Sihanoukville. Dù có giá khá rẻ, song chất lượng cuộc sống và các tiện nghi xa hoa không hề thiếu tại Campuchia, International Living cho hay.

Về mặt chất lượng cuộc sống, Malaysia và Thái Lan lần lượt xếp thứ 6 và thứ 12 trên bảng xếp hạng những nơi nghỉ hưu tốt nhất thế giới, nhờ có điểm số cao về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí. Campuchia đứng thứ 17, trước Philippines (thứ 19) và Việt Nam (thứ 24). Mexico chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, đứng trên Panama.

Chi tiết 5 quốc gia là thiên đường nghỉ hưu rẻ nhất thế giới

1. Campuchia

Vương Quốc Campuchia luôn là một lựa chọn với những người muốn nghỉ hưu ở nước ngoài mà không tốn kém bởi chi phí sinh hoạt tại quốc gia này ở mức khá thấp mà ít có quốc gia nào có thể cạnh tranh được. Những căn hộ theo phong cách phương Tây tại thủ đô Phnom Penh chỉ tốn khoảng 300 USD 1 tháng thuê, còn ở các thị trấn hay thành phố ven biển như Sihanoukville, chi phí này chỉ rơi vào khoảng 200 USD/tháng.

Khoản chi tiêu cho những bữa ăn tại các nhà hàng địa phương hay nước ngoài chỉ khoảng 10 – 20 USD cho 2 người.

Với những người phải thường xuyên sử dụng các dịch vụ và sản phẩm y tế thì Campuchia là một gợi ý hoàn hảo bởi tại đây có rất nhiều các chuỗi cửa hàng thuốc chuyên nghiệp với giá cả tương đối thấp.

Để có một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái và dư dả tại quốc gia này, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 1.200 USD/tháng, tất nhiên là đối với người Mỹ.

2. Nicaragua

Chi phí hàng tháng để sống tại Nicaragua trung bình ở mức 1.200 – 1.500 USD. Khoản tiền này đã bao gồm tiền thuê căn hộ một phòng ngủ với đầy đủ nội thất, thực phẩm, điện, nước và internet. Thông thường chi phí đi lại sẽ chiếm một khoản ngân quỹ khá lớn nếu bạn di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Tuy nhiên tại đất nước xinh đẹp này, các phương tiện công cộng khá phát triển và phổ biến, quan trọng hơn là chúng rất tiện lợi, vì vậy bạn sẽ không phải băn khoăn với khoản tiền này khi lựa chọn Nicaragua là nơi để nghỉ hưu.

Ở quốc gia này, thực phẩm hầu như không phải là một khoản chi tốn kém với người dân, bên cạnh đó, các khoản thuế phải nộp cho Chính phủ cũng nằm trong khả năng của mọi người. Ví dụ như, bạn có thể sở hữu một ngôi nhà rộng khoảng 1 mẫu đất với tầm nhìn ra biển với số tiền khoảng 132.000 USD và hàng năm bạn chỉ phải nộp 141 USD cho khoản thuế nhà ở. Bên cạnh đó, không giống ở Mỹ, Nicaragua không thu thuế với các khoản thu nhập từ nước ngoài.

3. Peru

Peru từ lâu đã trở thành điểm đến hoàn hảo đối với khách du lịch thích tìm kiếm những cuộc phiêu lưu ngoài trời, những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến ngộp thở hay những kho tàng khảo cổ. Peru cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chốn nghỉ hưu không tốn kém. Quốc gia này được đánh giá là có chi phí sinh hoạt thấp nhất tại khu vực Mỹ Latinh.

Từ chi phí ăn uống đến thuê nhà, Peru sẽ cho bạn một cuộc sống chất lượng với chi phí khiêm tốn. Chỉ với 2 USD, bạn đã có một bữa ăn gồm đầy đủ các món khai vị, chính và tráng miệng tại thành phố Arequipa, một trong những đô thị chính của quốc gia này. Bên cạnh đó, tiền thuê hàng tháng của một căn hộ ba phòng với kích thước tương đối lớn tại quận Yanahuara thuộc Arequipa chỉ tốn 350 USD hoặc ít hơn. Nếu bạn “chịu chơi” bỏ ra số tiền gấp đôi thì bạn hoàn toàn được sống trong một căn hộ hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, chi phí cho những nhu yếu khác như điện, nước, truyền hình cáp và internet chỉ chiếm khoảng 130 – 140 USD/tháng.

“Bạn hoàn toàn có thể sống một cuộc sống đầy đủ tại Peru. Những chi phí sinh hoạt hàng ngày tất nhiên phải tùy thuộc vào mức chi tiêu của bạn nhưng theo hầu hết những người nước ngoài sống tại đây, tổng số tiền sinh hoạt mà họ bỏ ra trong một tháng dao động quanh mức 1.500 USD”, trang InternationalLiving.com cho biết.

4. Colombia

Trong năm 2016, đồng Peso của Colombia đã giảm 17% giá trị so với đồng đô la Mỹ, tỷ giá giao dịch rơi xuống mức 3.100 peso đổi 1 USD, điều này đã khiến Colombia trở thành nơi lý tưởng để nghỉ hưu đối với người Mỹ. Mức chi phí sinh hoạt thực tế phát sinh sẽ khác nhau tùy theo khu vực, tuy nhiên, nhìn chung, để có một cuộc sống nghỉ dưỡng lý tưởng tuổi già, người cao tuổi Mỹ chỉ phải bỏ ra mức chi phí hàng tháng khoảng 1.500 – 2.000 USD. Mức chi phi này để có được không chỉ đầy đủ những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mà còn có các tiện ích tuyệt vời khác như dịch vụ giúp việc, dich vụ chăm sóc y tế tại quốc gia này. 

Giá cho thuê nhà ở thấp cũng là một yếu tố để Colombia trở thành một lựa chọn tốt cho cuộc sống nghỉ hưu.

Tại các thành phố tầm trung như Pereira, các căn hộ 3 phòng ngủ chưa nội thất hay những căn hộ hai phòng tắm, giá thuê chỉ ở mức 400 – 600 USD/tháng. Còn tại các khu phố của nhưng đô thị hàng đầu như Medellin, giá thuê có thể sẽ nằm trong mức 800 – 1.000 USD/tháng, đây được coi là mức cao tại quốc gia này nhưng vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra để thuê nhà ở hầu hết các thành phố của Hoa Kỳ.

Các tiện ích cuộc sống khác như điện, nước chỉ mất khoảng 70 USD/tháng. Các dịch vụ internet không giới hạn, điện thoại cố định, truyền hình cáp chiếm khoảng 60 USD/tháng.

Colombia là một nước có khí hậu ôn hòa nên các khoản chi phí sưởi ấm mà người Mỹ phải bỏ ra khá nhiều hàng năm sẽ không còn là mối lo ngại.

5. Việt Nam

Việt Nam đã và đang trở thành một điểm đến lý tưởng đối với những người nước ngoài sinh sống tại đây và cả khách du lịch. Những năm 1990, Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới, tuy nhiên, giờ đây Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu. Rất nhiều các trung tâm hay khu dân cư cao cấp đang mọc lên, đáng nói hơn, hiện nay quốc gia này đang sở hữu một số bệnh viện được quốc tế công nhận về chất lượng.

Trích báo cáo của trang InternationalLiving.com cho biết: “Việt Nam là một nơi có chi phí sống cực kỳ thấp. Các căn hộ hai giường ngủ hiện đại với nội thất tiện nghi tại những thị trấn ven biển đẹp nổi tiếng với du lịch phát triển có giá thuê chỉ vào khoảng 350 – 400 USD/ tháng. Ở các thành phố lớn, giá thuê có cao hơn nhưng cũng chỉ quanh mức 500 USD/tháng. Bên cạnh đó, các căn hộ này được trang bị đầy đủ các dịch vụ như truyền hình cáp, internet tốc độ cao, điện nước, dịch vụ dọn dẹp, vệ sinh và cả dịch vụ quản gia chỉ với 2 – 3 USD/giờ”.

“Ngay cả ở hai thành phố lớn nhất là TP. HCM và Hà Nội, chi phí sinh hoạt cả tháng cho hai người cũng chỉ dao động ở mức 1.500 USD. Đây là mức khá thấp nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm hơn thì tốt hơn hết hãy chọn những thành phố hay thị trấn ven biển, trong đó có Đà Nẵng, Nha Trang và Hội An là những nơi có chi phí sống thấp nhất”, trang này cho biết.

 

Theo An Nhiên / Reatimes