Vinpearl-safari

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vinpearl-safari, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Lo từng dòng sữa, giấc ngủ, mua gấu bông cho thú non... là câu chuyện giữa người và động vật ít khi được kể nhưng đủ sức lay động lòng người tại Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã Vinpearl Safari.

2 cá thể đười ươi Sumatra trong tình trạng bảo tồn nguy cấp, 6 cá thể khỉ đầu chó mặt xanh Mandrill – loài linh trưởng lâm vào tình trạng báo động trên toàn thế giới hay gấu chó, vọoc bạc, vượn pile, vượn má vàng…

Hàng vạn câu hỏi “vì sao?” của những em bé đầy hiếu kỳ, các du khách yêu thích đời sống tự nhiên đều có đáp án vô cùng sống động tại công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã hàng đầu Đông Nam Á.

Được giải cứu khỏi chiếc lồng sắt nuôi nhốt nhỏ hẹp và điều kiện sống thiếu thốn, những chú gấu ngựa gầy gò, lông rụng từng mảng, da hóa sừng, không thể kiểm soát hành vi… đã hồi sinh kỳ diệu...

Mới đây, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc vừa vui mừng chào đón cá thể tê giác trắng Châu Phi thứ 3 được sinh ra trong thời gian chưa đầy 1 năm.

Từ ngày 17 – 20/11/2019, hội nghị bảo tồn và phúc trạng động vật với chủ đề “Các vườn thú Đông Nam Á với công tác Bảo tồn đa dạng sinh học và Phúc trạng động vật” được tổ chức tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Vinpearl là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam mang đến du khách trải nghiệm đặc biệt về "kỳ nghỉ trọn gói".

"Nếu mọi người cảm thấy khó khăn trong việc chọn lựa một điểm du lịch vừa hấp dẫn vừa khiến mọi người trong gia đình hài lòng hãy thử tham khảo chuyến đi của gia đình mình tại Phú Quốc hồi tháng 8 vừa qua nhé."

Vinpearl Safari Phú Quốc có 14 con tê giác và một số loài thú khác mượn từ vườn thú Mỹ Quỳnh, Long An...

Quần thể vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc sẽ là nơi tập trung nhiều chủng loại động vật hoang dã đặc trưng trên khắp thế giới cũng như tại Việt Nam và Phú Quốc

Đây là vườn thú bán hoang dã đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình Safari thế giới. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng nhiều thú quý hiếm như hổ Bengal, hổ trắng... đi lại trong rừng ở Phú Quốc.