Bước vào trận bán kết 1, cả hai đội đều thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao nhằm cạnh tranh suất vé tham dự trận chung kết. Trẻ Hà Nội được giá cao hơn nhưng Gia Định cũng đã cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. Chính các học trò của HLV Bùi Văn Đông mới là những người tạo ra được nhiều cơ hội tấn công hơn, tiếc rằng các pha dứt điểm vẫn chưa hiệu quả để có thể chọc thủng lưới Trẻ Hà Nội.

Suốt từ vòng bảng Trẻ Hà Nội (áo tím) đã cho thấy mình là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất của giải hạng Nhì Quốc Gia. Ảnh: VFF

Suốt từ vòng bảng Trẻ Hà Nội (áo tím) đã cho thấy mình là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất của giải hạng Nhì Quốc Gia. Ảnh: VFF

90 phút trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải nhờ đến loạt luân lưu 11m để phân thắng thua. Với bản lĩnh vững vàng và đá luân lưu tốt hơn, Trẻ Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc  5 - 4 để giành tấm vé thứ nhất vào chung kết. Ở trận bán kết 2, Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá cao hơn Lâm Đồng nhưng ngay từ phút thứ 3, Đinh Thế Thuận đã bất ngờ ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu giúp Lâm Đồng vươn lên dẫn trước 1 - 0.

Bà Rịa - Vũng Tàu (áo xanh) cũng cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng có mặt tại trận chung kết. Ảnh: VFF

Bà Rịa - Vũng Tàu (áo xanh) cũng cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng có mặt tại trận chung kết. Ảnh: VFF

Khá bất ngờ khi bị Lâm Đồng mở tỷ số trước, các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã lập tức phối hợp để củng cố lại thế trận. Họ liên tiếp tạo ra các pha tấn công sắc sảo về phía khung thành đội bạn và chủ động kiểm soát tốt thế trận và buộc đối thủ phải chơi theo cách của mình. Với cách chơi ấy, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có pha ghi bàn gỡ hòa tỷ số 1 - 1 nhờ công của Huỳnh Tần Hùng (32’). Có bàn thắng san bằng tỷ số khiến các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu càng chơi sắc sảo, họ tổ chức các pha tấn công khá đa dạng từ trung lộ lẫn tấn công biên và kết hợp chuyền bóng ngắn lẫn bóng dài, trong khi Lâm Đồng chỉ tạo được các pha tấn công từ những đường chuyền bóng dài vượt tuyến. Hiệp 1 đã khép lại mà không có bàn thêm bàn thắng nào được ghi.

Các trận đấu của giải hạng Nhì Quốc Gia diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: VFF
Các trận đấu của giải hạng Nhì Quốc Gia diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, vẫn lối chơi ấy, Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 do công của Nguyễn Hải Anh (55’). Chưa dừng lại ở đó, phút 70 Đỗ Tấn Thành có pha sút tung lưới thủ môn Võ Văn Sơn nâng tỷ số lên 3 - 1. Còn Lâm Đồng đã rơi vào bế tắc khi không thể tìm được đường vào khung thành đội bạn. Thắng thuyết phục 3 - 1, Bà Rịa Vũng Tàu đã giành vé còn lại vào chơi trận chung kết gặp Trẻ Hà Nội.

Trận chung kết giải Hạng Nhì Quốc Gia được diễn ra vào 16h00 ngày 16/8 trên SVĐ Quảng Nam – TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam giữa Trẻ Hà Nội – Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Nguồn: https://congluan.vn/xac-dinh-cac-tam-ve-cua-tran-chung-ket-giai-hang-nhi-quoc-gia-2019-post66494.html

 

Theo Báo Công Luận Online