Truong-ma

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về truong-ma, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Chia sẻ tại Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập (M&A) doanh nghiệp Việt Nam 2022, các chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng đây là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư có tiền thực hiện mua các dự án hấp dẫn hơn.

Dữ liệu từ KPMG cho thấy riêng tại thị trường Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị M&A đạt 5,7 tỷ USD, giảm 35,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Chỉ riêng trong quý I/2022, các doanh nghiệp bất động sản đã chi hàng tỷ USD để thực hiện các thương vụ M&A dự án. Những chỉ báo này cho thấy, cuộc đua M&A sẽ tăng tốc mạnh trong những quý tiếp theo.

Thời gian gần đây, thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) Việt Nam bùng nổ với hàng loạt các thương vụ có giá trị lớn.

Hai thương vụ M&A đình đám của Masan trong tháng 12/2019 đã “chốt sổ” một năm vô cùng sôi động của thị trường M&A.

Nếu một học sinh theo học hệ GWIS từ lớp 1 đến hết lớp 12 thì cha mẹ em đã mất thêm khoảng nửa tỷ đồng so với hệ bán quốc tế chỉ vì tin tưởng vào chương trình học "chuẩn Mỹ" mà ban lãnh đạo trường Newton vẽ ra trên nền tảng một ngôi trường ma không có thật tại Mỹ.

Gần một tháng đã trôi qua kể từ khi có thông tin về việc trường GWIS là không có thật và gần 20 trường học cùng nhiều Sở ban ngành đã bị những kẻ lừa đảo qua mặt trong gần 8 năm nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có ý kiến chính thức nào.

Rất nhiều phụ huynh chọn trường cho con không chỉ dựa vào chất lượng cơ sở vật chất, môi trường mà còn ở giáo trình. Trong khi đó, các trường quốc tế ở Việt Nam lại dùng rất nhiều giáo trình riêng khác nhau.

Các trường quốc tế ở Việt Nam đang dùng giáo trình gì, dục của nước nào, bao gồm những bộ môn ra sao và có ưu, nhược điểm gì là thắc mắc của nhiều phụ huynh và học sinh?

Trường George Washington International School (GWIS) do ông Việt kiều Philip Nguyen “sáng lập” đang liên kết với nhiều trường phổ thông tại 14 tỉnh, thành ở Việt Nam.

Ngày 17/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục chỉ đạo trường THCS-THPT Newton dừng hợp tác với trường Quốc tế George Washington (GWIS) sau khi phát hiện ra đây chỉ là một trường ma ở Mỹ.

Mỗi tháng học sinh trường Newton (Hà Nội) phải bỏ gần nghìn USD/tháng để được học chương trình GWIS hay còn gọi là nền giáo dục Mỹ ngay tại Việt Nam. Thế nhưng, đến Đại sứ quán Mỹ cũng không thể tìm thấy thông tin gì về trường GWIS - đối tác liên kết của Newton tại Mỹ. Vậy sự thật ở đâu?

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đại diện trường Newton đã làm việc với Sở để cung cấp các giấy tờ về tính pháp lý của trường GWIS mà đơn vị này liên kết tại Mỹ.

Bên cạnh những bậc cha mẹ không quan tâm đến việc trường Mỹ GWIS là thật hay giả thì vẫn có những phụ huynh bức xúc và quyết tâm đi tìm chân lý.

Được biết đến là trường có mức thu học phí rất cao và được nhiều phụ huynh khen ngợi cùng mác bề ngoài sang trọng như “giáo dục Tây”, tuy nhiên, gần đây trường Phổ thông Quốc tế Newton đang rơi vào tình trạng “báo động đỏ” bởi nghi vấn gần 10 năm nay liên kết với một ngôi trường không có thật ở Mỹ.