Theo Thứ trưởng cho biết, hiện tại cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với Anh khớp lại lần cuối về kỹ thuật, thủ tục pháp lý trước khi di chuyển các nạn nhân về nước.

Chiếc xe container mà cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể bên trong. Ảnh: TL.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: "Hiện nay phải chờ sự chấp thuận của thẩm phán bên Anh, việc di dời thi thể phải có thủ tục chấp thuận của cơ quan tòa án".

Trước câu hỏi về việc hiện nay có bao nhiêu gia đình có nguyện vọng muốn đưa thi hài người thân về nước, Thứ trưởng cho rằng, hầu hết các gia đình nạn nhân đều mong muốn đưa thi hài người thân về quê hương, chỉ có một số gia đình nạn nhân có nguyện vọng muốn nhận tro cốt.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh thêm về việc Chính phủ sẽ ứng trước chi phí hỗ trợ bà con đưa thân nhân về nước an toàn, sau đó các gia đình hoàn lại cho Chính phủ.

Trước đó, ngày 23/10 Cảnh sát Anh đã tìm thấy 39 thi thể trong chiếc xe container tại Hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Ít lâu sau, cơ quan chức năng 2 nước xác định tất cả 39 nạn nhân đều là công dân Việt Nam.

Theo Lê Bảo/Gia đình & Xã hội