Lễ hội sẽ trưng bày 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào, cùng nhiều loài hoa của Việt Nam. Một trong những điểm nhấn tại lễ hội là lần đầu tiên ban tổ chức tiến hành tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa anh đào Việt Nam, người góp phần thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Bên cạnh đó, lễ hội sẽ giới thiệu một số nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống... Đặc biệt, trong năm nay, ban tổ chức còn thực hiện nhiều tiểu cảnh hoa mới lạ. Một trong những điểm nhấn đó là nhiều kỳ quan thế giới, như: Tháp Eiffel (Pháp), Kim tự tháp Ai Cập, núi Phú Sĩ (Nhật Bản), chùa Một Cột (Việt Nam)… sẽ được mô phỏng bằng hoa.

Tối ngày 29/3, lễ hội hoa anh đào 2019 chính thức khai mạc và kéo dài đến hết ngày 31/3. Đây là lễ hội thường niên diễn ra nhiều năm vừa qua và được sự đón nhận của đông đảo người dân Hà Nội.
Tối ngày 29/3, lễ hội Hoa anh đào 2019 chính thức khai mạc và kéo dài đến hết ngày 31/3. Đây là lễ hội thường niên diễn ra nhiều năm vừa qua và được sự đón nhận của đông đảo người dân Hà Nội.
Những ngày qua, khi hàng vạn cành hoa anh đào được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản về Hà Nội đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện.
Những ngày qua, khi hàng vạn cành hoa anh đào được vận chuyển bằng đường hàng không từ Nhật Bản về Hà Nội đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện.
Phía cổng chính trước quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ được trang trí bắt mắt phục vụ người dân.
Phía cổng chính trước quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ được trang trí bắt mắt phục vụ người dân.
Lễ hội hoa anh đào 2019 có nhiều nét mới như trang trí mô phỏng các kỳ quan thế giới, cùng với cuộc thi tuyển chọn đại sứ thiện chí.
Lễ hội Hoa anh đào 2019 có nhiều nét mới như trang trí mô phỏng các kỳ quan thế giới, cùng với cuộc thi tuyển chọn đại sứ thiện chí.
Hình ảnh mô phỏng 2 con rồng trước cổng bằng các loài hoa của Việt Nam.
Hình ảnh mô phỏng 2 con rồng trước cổng bằng các loài hoa của Việt Nam.
 
Giữa khu vực quảng trường một tiểu cảnh to lớn với sự kết hợp hàng trăm cành hoa anh đào được hoàn thiện.
Giữa khu vực quảng trường một tiểu cảnh to lớn với sự kết hợp hàng trăm cành hoa anh đào được hoàn thiện.
Ngoài hoa anh đào, hàng chục loài hoa ngợp sắc màu của Việt Nam cũng góp mặt.
Ngoài hoa anh đào, hàng chục loài hoa ngợp sắc màu của Việt Nam cũng góp mặt.
Nhiều tiểu cảnh mô phỏng các kỳ quan thế giới được các công nhân gấp rút hoàn thiện.
Nhiều tiểu cảnh mô phỏng các kỳ quan thế giới được các công nhân gấp rút hoàn thiện.
Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế, các hội nghị trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế, các hội nghị trao đổi, hợp tác xúc tiến đầu tư du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Qua đó, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Thủ đô.
Qua đó, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Thủ đô.
Người dân Thủ đô và du khách có thể vào tham quan lễ hội tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ sau 22h00 ngày 29/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019.
Người dân Thủ đô và du khách có thể vào tham quan lễ hội tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ sau 22h00 ngày 29/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019.
Theo BTC, các loại hoa trưng bày trong lễ hội đó là hoa anh đào hồng, hoa anh đào trắng, loại hoa anh đào cánh đơn và hoa anh đào kép. Ngoài ra, tại khu vực diễn ra lễ hội còn trưng bày nhiều loại hoa khác của Việt Nam như hoa lan hồ điệp, hoa địa lan…
Theo BTC, các loại hoa trưng bày trong lễ hội đó là hoa anh đào hồng, hoa anh đào trắng, loại hoa anh đào cánh đơn và hoa anh đào kép. Ngoài ra, tại khu vực diễn ra lễ hội còn trưng bày nhiều loại hoa khác của Việt Nam như hoa lan hồ điệp, hoa địa lan…

Mộc Trà

Theo Giadinh.net.vn