Cụ thể, sở y tế Vũ Hán thông báo:" Tính đến ngày 3/1, đã có tổng cộng 44 trường hợp viêm phổi đã được phát hiện, với 11 người hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi các trường hợp còn lại đang ở trong tình trạng ổn định".

Tình trạng này đã đặt Trung Quốc và khu vực châu Á nói chung vào thế cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh nghiệm trọng, gợi nhớ tới dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) hồi năm 2003.

Hiện tất cả các bệnh nhân viêm phổi lạ ở Trung Quốc đều đã được cách ly, trong đó có 11 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 121 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân đã được nhận diện và theo dõi y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, SARS là một căn bệnh không rõ nguyên nhân với thời gian ủ bệnh lên tới 10 ngày với tỷ lệ tử vong ước tính là 3%. Triệu chứng ban đầu là sốt, nhức đầu, khó chịu và đau cơ và cuối cùng phát triển thành ho khan, thiếu oxy.

Theo Pháp luật xã hội