Những đợt nắng nóng kỷ lục gây chết người trên thế giới

Theo Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus công bố ngày 5/6, Trái Đất vừa trải qua tháng 5 nóng nhất lịch sử. Xu hướng biến đổi khí hậu không ngừng khi năm 2020 thuộc top 10 năm nóng nhất từ trước đến nay.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm khi nhiều ngày liên tiếp ghi nhận mức nhiệt kỉ lục với nhiệt độ ngoài trời đo được là hơn 50 độ C. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá khứ, thế giới đã chứng kiến những đợt nắng nóng kéo dài gây tử vong cho hàng ngàn người.

Nắng nóng kéo dài 30 ngày tại Châu Âu năm 2003

Năm 2003, Châu Âu đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài 30 ngày. Thời tiết khắc nghiệt đã giết chết khoảng 70.000 người, gấp 20 lần số người chết trong vụ tấn công ngày 11/9. Tại Anh, nhiệt độ cao tới 38,5 độ C ở Faversham và hiện vẫn là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở quốc gia này. Pháp là nơi hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất, khi nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C.

Pháp là một trong những nước hứng chịu nhiều đợt nắng nóng nhất. 

Nắng nóng tại Nga năm 2010

Giữa tháng 7 đến tháng 8 năm 2010, nhiệt độ tăng vọt lên đến 38 độ C. Ở Moscow, nơi nhiệt độ trung bình hàng ngày dài trong tháng 7 chỉ dao động từ 18 -19 độ. Năm 2010, nhiệt độ trung bình tăng lên 30 độ C.  Nắng nóng đã gây thiệt hại khoảng 9 triệu ha hoa màu, xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Đợt nắng nóng kỷ lục đó ước tính có hơn 56.000 người chết. Khoảng 9 triệu ha hoa màu bị thiệt hại, nhiều vụ cháy rừng ghi nhận khắp đất nước. Ước tính 56.000 người chết vì đợt nắng nóng kinh hoàng này.

Nắng nóng tại Chicago năm 1995

Chicago ghi nhận đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử vào năm 1995, nhiệt độ lên tới 41 – 43 độ C. Chỉ trong 5 ngày đã có tới 750 người thiệt mạng, hơn 3000 người nhập viện.

Nắng nóng tại Ấn Độ năm 2015

Trong tháng 5 năm 2015, Ấn Độ đã trải qua một đợt nắng nóng lớn, làm hơn 2.000 người thiệt mạng. Mức nhiệt ban ngày cao nhất chạm mốc 47 độ C. Theo Cục khí tượng Ấn Độ, đây là đợt nắng nóng tồi tệ nhất ở quốc gia này.

Nắng nóng đến mức nhựa đường tan chảy. 

Nắng nóng tại Australia năm 2009

Nhiệt độ cao nhất ở Hopetoun, Victoria là 49 độ C, Melbourne 46 độ C. Tồi tệ hơn là sự việc diễn ra vào ngày thứ 7 đen tối, rừng ở Victoria cháy lan rộng khiến 173 người tử vong. 10 tháng sau đó, đợt nắng nóng thứ 2 lại xảy ra cùng khu vực này.

Nắng nóng gây ra cháy rừng tại Australia. 

Theo Gia đình Việt Nam