Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Miền Bắc và miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đều có mưa lớn trên diện rộng. Nhiều nơi trên địa bàn các tỉnh này đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Thanh Hóa

Trên địa bàn tỉnh, từ đêm 9/10 đến chiều 10/10, mưa rất to gây ngập lụt trên diện rộng, giao thông tắc nghẽn, nhà cửa và của cải bị tàn phá nặng nề.

Rạng sáng ngày 11/10, UBND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa cũng phải huy động nguồn lực để tìm kiếm 2 cán bộ biên phòng mất tích do mưa lũ.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cho biết, chiếc xe chở hai chiến sĩ đi và đường bản Bôn bất ngờ bị lũ cuốn trôi cả người và xe.

Trước đó, 1 phụ nữ đã bị nước cuốn vào hố cống công trình dẫn tới tử vong trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Nghệ An

Từ rạng sáng ngày 10/10 đến thời điểm này, mưa xối xả khắp địa bàn tỉnh Nghệ An. Lượng mưa trung bình đo được tại Hưng Nguyên, TP Vinh, Thanh Chương... trên 300 mm.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Nghệ An, đến 15 giờ ngày 10/10, đã có 6 người chết và mất tích.

Về tài sản, ngoài một nhà dân tại huyện Nghi Lộc bị sập thì toàn bộ 5ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch, trên 2.000 ha ngô đông và rau màu bị ngập, trên 1.000 con gà bị nước lũ cuốn trôi.

Nước lũ đã làm 566 ha ao hồ thả cá bị ngập, trên 250 ha cá vụ 3 trên ruộng lúa và 58 ha tôm mới thả được 1 tháng bị mất trắng.

Vào khoảng 6h30 phút ngày 10/10, chị Lê Thị Ngoan (22 tuổi, trú xóm 9 xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang trên đường chở cháu gái Lê Thị Đông Nhi (6 tuổi) đi học, khi đến cầu Ông Vang trên địa bàn xã thì bị nước cuốn trôi.

Cháu Nhi đã được người dân và chính quyền cứu nạn nhưng còn chị Ngoan đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, cháu Lang Đức Duy (5 tuổi, trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) đang trên đường đến nhà ông bà nội cũng bị nước lũ cuốn trôi. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Châu Tiến tổ chức tìm kiếm cháu Duy.

Ông Nguyễn Trung Hải (51 tuổi) trú tại xã Quang Sơn trong lúc chèo thuyền đi đánh cá ở xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc cũng bị nước cuốn trôi.

Hòa Bình

Do ảnh hưởng của gió đông trên cao hoạt động mạnh nên đêm qua và sáng nay (tính đến 7h ngày 11/10), Bắc Bộ mưa lớn, một số nơi có mưa rất lớn như Phù Yên (Sơn La) 188 mm, Sapa (Lào Cai) 90 mm, Hòa Bình 199 mm…

Lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà đang tăng nhanh. Lúc 8h ngày 11/10, lưu lượng đến hồ ở mức 13.000 m3/s (trên báo động 3 là 1.000 m3/s). Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội đang lên chậm, lúc 7h ngày 11/10, ở mức 3,68 m (dưới báo động 1 là 5,82m).

Lượng mưa lớn đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà sâu trong nước ở tỉnh Hòa Bình. Hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến đường ở các huyện bị sạt lở.

Ông Xa Văn Châm (sinh năm 1967, trú tại xóm Pà Chè, xã Đồng Chum) trên đường đi làm nương về đã bị lũ ống cuốn mất tích.

Vào 7 giờ sáng hôm nay, theo đông điện của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả 7 đáy.

Hiện lưu lượng nước về hồ tiếp tục cao, thuỷ điện Hoà Bình có thể sẽ phải tiếp tục mở cửa xả đáy. Việc xả lũ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến dân vùng hạ du trong việc ứng phó lũ.

Quảng Trị

Ngày 10-10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và hàng trăm người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm em Lê Văn S, học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà (Quảng Trị), bị nước lũ cuốn trôi vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-10.

Vào thời điểm trên, hai em điều khiển xe máy đi qua khu vực cống nước gần Trường THCS Phan Đình Phùng, thuộc khu phố 4, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, gặp trời mưa to, nước ở khu vực cống dâng cao, chảy xiết.

Em Lê Văn S cùng chiếc xe máy đã bị dòng nước cuốn vào miệng cống. Người bạn ngồi phía sau may mắn thoát nạn.

Các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa vẫn không ngớt trên diện rộng. Mưa lớn liên tục đã làm cho mực nước trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, các hồ chứa, cánh đồng trên địa bàn các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang (Hà Tĩnh) dâng nhanh. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa rất to, gây ngập lụt ở vùng Kim Bảng, xã Minh Hóa, xã Tân Hóa, vùng Lòm, xã Trọng Hóa, vùng đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa. Học sinh trong huyện phải nghỉ học.

Chính quyền địa phương phối hợp Bộ đội Biên phòng di dời một số hộ ở vùng thấp lụt đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức cấp đủ lương thực và nhu yếu phẩm cho nhân dân.

Theo Mi Trần/Reatimes