Sáng 16-4, tại xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội) - đặc biệt là thôn Đông Cứu - nơi bệnh nhân 266 sinh sống, người dân vẫn tuân thủ nghiêm các quy định về cách ly, không có ai ra đường, ngoài những cán bộ cung cấp nhu yếu phẩm.

Khu vực vào nhà bệnh nhân 266 được lập hàng rào.

Tại các thôn, xóm lân cận, đường làng, ngõ xóm vắng bóng người đi lại, chỉ có vài người ra nhận lương thực, thực phẩm. Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho biết, song song với công tác phòng, chống dịch, xã chăm lo, bảo đảm toàn bộ đời sống cho người dân, đặc biệt là các hộ đang thực hiện cách ly tại nhà…

Tại thôn Đông Cứu, 100% hộ dân đều ở trong nhà từ chiều tối 14-4 khi có thông tin về bệnh nhân 266. Trưởng thôn Đông Cứu Phạm Văn Mến cho hay, toàn thôn có 572 hộ, tính đến ngày 16-4, thôn ghi nhận 39 trường hợp F1, đã chuyển đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Để bảo đảm đời sống người dân trong thôn và công tác phòng, chống dịch Covid-19, thôn đã thành lập 6 tổ xung kích nhằm giám sát các hoạt động và hỗ trợ người dân trong việc cung ứng thực phẩm.

“Chúng tôi đã cung cấp số điện thoại cho từng hộ, hộ nào cần gì, từ mớ rau đến lạng thịt... thì nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi mua và để tại cửa nhà từng hộ. Đối với 4 hộ trong ngõ có bệnh nhân 266 sinh sống (8 hộ thuộc diện F1 đã chuyển đi cách ly tập trung chiều 15-4), chúng tôi mua thực phẩm và cán bộ y tế chuyển đến cho các hộ. Toàn bộ số tiền mua thực phẩm trong thời gian này được trích từ quỹ của thôn” - ông Phạm Văn Mến cho biết.

Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Đông Cứu - thành viên trong tổ xung kích cực nhanh của thôn chia sẻ: "Ngày đầu, khi có thông tin về bệnh nhân 266, người dân trong thôn khá lo lắng, bất an, nhưng ngay sau đó, chính quyền huyện, xã với sự hỗ trợ của thành phố đã tiến hành các biện pháp phòng dịch như: Phun khử khuẩn, lập các chốt kiểm soát, hỗ trợ người dân từ bình nước đến mớ rau... nên giờ mọi người rất yên tâm".

Các chốt kiểm soát được lập tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín).

Cách thôn Đông Cứu khoảng 300m là thôn Cổ Chất, hiện trong thôn có 2 chốt kiểm soát với sự hỗ trợ của lực lượng công an. Trưởng thôn Cổ Chất Nguyễn Văn Giang cho hay, toàn thôn có 540 hộ dân, dù chưa ghi nhận ca F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 266 nhưng người dân đều tuân thủ nghiêm quy định cách ly. Từ sáng đến trưa, trong thôn không có một bóng người ra ngoài, chỉ có cán bộ kiểm soát tại các chốt đi tuần tra.

“Chỉ có người tham gia hỗ trợ các chốt trực mới ra ngoài chứ trong thôn, nhà ai ở nhà đó, không ai ra ngoài. Dù người dân thôn Cổ Chất vẫn có thể ra ngoài nhận thực phẩm nhưng hầu hết họ vẫn tự cung, tự cấp được. Trong thôn, nhà nào cũng có vườn rau hoặc ao cá, đàn gà… nên cuộc sống không mấy xáo trộn. Mặc dù chưa siết chặt quản lý như thôn Đông Cứu, song thôn Cổ Chất đang tích cực xây dựng phương án cung ứng thực phẩm nhằm ứng phó với trường hợp cách ly kéo dài để bảo đảm đời sống người dân”, ông Nguyễn Văn Giang cho biết.

Do cách ly, không thể gặp trực tiếp, Trưởng thôn Cổ Chất Nguyễn Văn Giang cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của ông Nguyễn Văn Quế, người trong thôn. Qua trao đổi, ông Quế chia sẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng và thực hiện nghiêm cách ly tại nhà. Dù thôn chúng tôi chưa có trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 266 nhưng chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện nhắc nhở nhau nâng cao ý thức, tuyệt đối cách ly, chỉ ra đường nếu thật sự cần thiết”.

Theo Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng, xã chỉ đạo các thôn xây dựng các tổ, đội phản ứng để hỗ trợ người dân trong đời sống sinh hoạt hằng ngày; hỗ trợ các chốt kiểm soát an ninh, y tế. Hiện, xã Dũng Tiến cơ bản hoàn thành việc rà soát các trường hợp F1, F2…; đang tập trung vào công tác phòng, chống dịch; bảo đảm đời sống cho nhân dân, tuyên truyền nhân dân đồng thuận, ủng hộ thực hiện cách ly đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngõ, xóm trong thôn Đông Cứu không một bóng người.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thường Tín, toàn huyện đã rà soát được 50 trường hợp F1, trong đó có 39 trường hợp tại xã Dũng Tiến; 112 trường hợp F2… Đến nay, 50 trường hợp F1 đã được lấy máu xét nghiệm, 16/50 mẫu cho kết quả âm tính; các trường hợp còn lại chưa có kết quả. Trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung; các trường hợp còn lại được cách ly tại nhà.

Sáng 16-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã về làm việc với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tại xã Dũng Tiến để hướng dẫn việc thực hiện cách ly, hỗ trợ phòng, chống dịch… Huyện Thường Tín đã nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế phòng dịch của quận Bắc Từ Liêm và huyện Phú Xuyên.

"Người dân mong muốn các cơ quan chức năng quyết liệt triển khai các giải pháp để sớm khoanh vùng dịch bệnh; lấy mẫu xét nghiệm, sớm công bố kết quả tất cả các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 266. Đặc biệt, dư luận nhân dân đồng thuận chủ trương tiếp tục cách ly xã hội. Lực lượng chức năng đang tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân duy trì nghiêm túc việc cách ly xã hội theo quy định" - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín Trần Hồng Hạnh cho biết thêm.

Theo Hà Nội Mới