Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) thành phố Hà Nội diễn ra sáng 17-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Đức Chung yêu cầu, trong hai ngày cuối tuần (18 và 19-4), các địa phương phải thực hiện rà soát, xét nghiệm nhanh tại một số chợ đầu mối có đông người mua bán, giao dịch để kiểm soát sự lây lan của dịch.

Mọi người đến chợ đầu mối Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) được đo thân nhiệt, ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào danh sách theo dõi dịch tễ. Ảnh: Tiến Thành

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, một số chợ sẽ được tiến hành test nhanh, gồm có: Chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân), chợ Long Biên (Ba Đình), chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín) và một số chợ hải sản.

"Tất cả các quận, huyện phải làm ngay việc lấy mẫu, test nhanh tại các chợ đầu mối này trong hai ngày cuối tuần. Những trường hợp nghi ngờ phải lập tức thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định lại. Đây là những nơi có đông người qua lại, mua bán, giao dịch, việc xét nghiệm nhanh là để có thể nhanh chóng tìm những ca nghi ngờ, tổ chức khoanh vùng ngay để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với nhiều nguy cơ lây lan trong cộng đồng, công tác xét nghiệm vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu vào thời điểm này.

Theo Hà Nội Mới