Từ 16/3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...) nhằm phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại cuộc họp của Bộ Y tế và các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, trang phục bảo hộ chống dịch ngày 14/3, theo thông tin từ hải quan, Bộ Y tế cho biết xuất khẩu các mặt hàng phục vụ chống dịch tăng 300% trong tháng 1/2020. Cụ thể, riêng trong ngày 05/2 đã có tờ khai xuất khẩu 4,7 triệu khẩu trang và 400.000 bộ trang phục chống dịch tại một cửa khẩu biên giới. Trong 6 ngày đầu tháng 2 xuất khẩu sang Trung Quốc 27,9 triệu khẩu trang, thị trường trong nước gánh chịu áp lực không nhỏ.

Khẩu trang y tế khan hiếm và đắt đỏ hơn gấp nhiều lần.

Dù các nhà sản xuất hết sức cố gắng tìm nguồn nguyên liệu mới, nhưng giá nguyên liệu sản xuất tăng cao cùng tình trạng khan hiếm nguyên liệu, nên nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu khẩu trang của người dân và các cơ sở y tế.

Qua kiểm tra và báo cáo từ các đơn vị, hiện các cơ sở y tế gặp khó khăn trong việc mua khẩu trang và trang phục bảo hộ do các đơn vị đã ký hợp đồng nhưng giá tăng cao, trong đó có màng lọc kháng khuẩn tăng khoảng 10 lần, các vật liệu khác cũng tăng giá và chỉ bán không hóa đơn khiến doanh nghiệp rơi vào thế bí.

Cùng lúc đấy, nhiều quốc gia khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, Tổng Giám đốc WHO Tedros phát biểu, giá các loại mặt hàng như khẩu trang đã tăng gấp 20 lần tại một số nơi trên thế giới.

Nhiều nơi cung ứng nguồn khẩu trang không rõ nguồn gốc.

Tại Việt Nam, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều cá nhân, tổ chức đã gia tăng đầu cơ, nâng giá, sản xuất, buôn bán khẩu trang hàng giả, hàng kém chất lượng. Hành vi này của các đối tượng đã trực tiếp tác động đến mục tiêu ổn định giá cả thị trường và đời sống của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nắm bắt tình hình hỗn loạn thị trường khẩu trang, công ty Đồng Phục Bốn Mùa quyết định mở rộng dây chuyền sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn. Góp phần cung ứng sản phẩm ra thị trường đồng thời chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng cộng đồng.

Đồng Phục Bốn Mùa ứng dụng dây chuyền sản xuất khẩu trang kháng khuẩn đạt chuẩn.

Chị Lê Thị Thoa - Giám đốc kinh doanh công ty Đồng Phục Bốn Mùa chia sẻ: “Theo chuyên gia khuyến cáo, trong thời điểm hiện tại, đối với những người không phải người bệnh hay làm việc trong cơ sở y tế thì khẩu trang vải kháng khuẩn là sự lựa chọn an toàn nhất.”

Khẩu trang của Đồng Phục Bốn Mùa sản xuất theo tiêu chuẩn AATCC 100 được kiểm chứng chất lượng bởi Trung tâm thí nghiệm dệt may, thuộc Viện nghiên cứu dệt may. Sản phẩm gồm 2 lớp có khả năng diệt khuẩn lên tới 95%; cản bụi và các hạt nhỏ thải ra từ đường hô hấp của người chứa vi khuẩn gây bệnh giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Bên cạnh đấy, khẩu trang được sản xuất từ vải dệt kim kháng khuẩn an toàn với làn da, thoáng khí, hút ẩm tốt giúp hạn chế cảm giác ngứa ngáy hay khó chịu khi đeo trong thời gian dài. Đặc biệt, chất liệu này có thể giặt và tái sử dụng qua 30 lần giặt để duy trì chức năng kháng khuẩn.

Toàn bộ nhân sự công ty đã dốc toàn lực để sản xuất, nhằm cung ứng ra thị trường 100.000 khẩu trang mỗi ngày.

Chị Lê Thị Thoa cho biết thêm: “Hiện tại, hơn 50 nhân sự bao gồm Ban lãnh đạo, tất cả nhân lực đều được huy động tham gia sản xuất khẩu trang. Hai tuần gần đây, nhân viên công ty đều tăng ca từ 2 - 4 giờ đồng hồ để tập trung toàn lực cho sản xuất. Với nhân lực và trang thiết bị máy móc nhà xưởng của Bốn Mùa, trung bình mỗi ngày sản xuất được 100.000 khẩu trang. Tuy nhiên hàng hóa luôn trong tình trạng cạn kiệt, sản xuất không kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng.”

Đặc biệt, chiến dịch sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn của Đồng Phục Bốn Mùa được triển khai hoàn toàn phi lợi nhuận. Công ty cam kết, ngoài chi phí nguyên liệu và nhân công, Bốn Mùa không thu một đồng lãi nào trong việc sản xuất khẩu trang. Khẩu trang được tung ra thị trường, tới tay khách hàng có giá chỉ 7.000 đồng.

Với mục tiêu chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng cộng đồng xã hội, đồng thời mong muốn cân bằng cung – cầu của thị trường và trấn an tâm lý của người dân, công ty đồng phục Bốn mùa vẫn đang nỗ lực ngày đêm, dồn toàn bộ sức lực vào chiến dịch sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn.

Khách hàng có thể đặt mua khẩu trang online trên website https://dongphucbonmua.com/ và fanpage https://fb.com/congtydongphucbonmua hoặc liên hệ số hotline 0969 228 448. 

Theo Mộc Miên/Đô Thị Mới