Binh-chua-chay-o-to

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về binh-chua-chay-o-to, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch cho rằng, bỏ quy định ôtô dưới 9 chỗ phải có bình cứu hỏa là hoàn toàn hợp lý vì nó không có tác dụng chữa cháy.

Muốn tham gia giao thông, ô tô phải lắp camera lùi. Đây là đề xuất mới nhất của Bộ Công an trong dự thảo Luật Trật tự An toàn giao thông.

Đội Quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 1.100 bình chữa cháy có dấu hiệu gian lận, giả mạo về nguồn gốc xuất xứ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 57 về định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho xe cơ giới, đáng chú ý là các quy định đối với các xe du lịch cá nhân từ 4 chỗ ngồi chở lên. Chủ xe không chấp hành quy đình này sẽ phải chịu mức phạt như thế nào?

Trước thông tin Thông tư 57 chính thức có hiệu lực từ ngày 6/1/2016 và sẽ xử phạt trường hợp xe ô tô từ 4 chỗ trở lên, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc chở khách được kéo bởi xe ôtô, máy kéo không trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, bình cứu hỏa, rất nhiều website bán bình cứu hỏa, thiết bị chữa cháy đã "mọc" lên như nấm.

Theo thông tư mới được áp dụng, xe hơi không trang bị bình chữa cháy sẽ bị xử phạt. Bởi vậy mà nhu cầu mua sắm bình chữa cháy của người dân ngày càng tăng cao.

Kể từ ngày 6/1/2016, Thông tư 57 chính thức được áp dụng. Theo đó, ôtô từ 4 chỗ trở lên phải được trang bị một bình bột loại dưới 4kg hoặc bình bọt loại dưới 5 lít hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg.

Theo thông tư mới đây của Bộ Công an, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc nhóm đối tượng bắt buộc phải có trang bị phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

Bình chữa cháy là "thần hộ mệnh" không thể thiếu trong mỗi chiếc ô-tô, tuy nhiên nếu không được bảo quản đúng cách thì chúng có thể hoàn toàn phản tác dụng và trở thành một "trái bom nổ chậm" gây nguy hiểm cho xe cũng như người ngồi bên trong.