Sáng 4-3, Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến tại 250 điểm cầu trong toàn quân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) dự và chỉ đạo diễn tập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo diễn tập.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự diễn tập có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng chỉ huy, điều hành diễn tập. Tham dự diễn tập còn có thủ trưởng các đơn vị của Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, ngành trung ương.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự diễn tập có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang khẳng định, những ngày qua, toàn quân vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trên cả nước, trong các đơn vị, vừa thực hiện nhiệm vụ đón nhận công dân Việt Nam, kể cả người nước ngoài về Việt Nam, tổ chức cách ly, theo dõi tại các doanh trại. Lực lượng quân đội đã và đang tổ chức cách ly trên 10.000 người và chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang, diễn tập phòng, chống dịch Covid -19 lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 5 cấp độ dịch. Trong đó, tình huống cấp độ cao nhất (cấp độ 5) được đưa ra là khi dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 trường hợp nhiễm; nguy cơ lây lan vào một số đơn vị quân đội. Phần diễn tập vận hành cơ chế, huy động cả lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tất cả các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và tương đương tham gia.

Sau diễn tập vận hành cơ chế là nội dung thực binh với các nội dung: Triển khai bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1, quy mô 600 giường bệnh; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, cách ly, theo dõi công dân từ các quốc gia có dịch về qua cảng hàng không; phối hợp giữa các lực lượng, thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch tại một địa phương; các phân đội phòng, chống dịch cơ động thực hành phòng, chống dịch.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia diễn tập chống dịch ở cấp độ 5 với nội dung: Tiếp nhận, vận chuyển, cách ly, theo dõi công dân từ các quốc gia có dịch về qua sân bay Nội Bài; chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương thực hiện các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về dịch nguy hiểm tại xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Các đại biểu tham gia diễn tập trực tuyến tại Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 phát biểu đánh giá cao Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc diễn tập quan trọng và tham gia chống dịch ngay từ những ngày đầu theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và hướng dẫn của Bộ Y tế để đón nhận công dân theo dõi, cách ly tại các doanh trại theo chủ trương của Chính phủ giao; tham gia tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về dịch và các biện pháp phòng, chống dịch.

Các đơn vị cần kiện toàn, bổ sung lực lượng cán bộ, nhân viên quân y làm công tác y tế dự phòng tại các đơn vị trong toàn quân; củng cố hệ thống doanh trại; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Bộ Quốc phòng cần tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch, cung cấp thông tin trong xử lý các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa; xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về diễn tập, huấn luyện, đầu tư trang thiết bị trong phòng, chống dịch bệnh...

Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với sự ra quân đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của quân đội, Việt Nam sẽ dập dịch Covid-19 thành công và là điểm đến an toàn của thế giới.


Theo Hà Nội Mới