Theo thông tin từ Bộ Y tế tối hôm qua (6/3), bệnh nhân nữ dương tính với Covid-19 tại Hà Nội đã từ London (Anh) về Hà Nội trên chuyến bay VN0054 cùng 201 hành khách và phi hành đoàn 16 người. Chuyến VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3.

Ngay khi có thông tin từ Bộ Y tế, tất cả các bên liên quan đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi được thông tin từ Bộ Y tế, Vietnam Airlines đã thực hiện khử khuẩn máy bay và tiến hành các biện pháp cách ly cần thiết. Tất cả những khu vực tiếp xúc gần với bệnh nhân đều được phun khử khuẩn. Khu vực nhà bệnh nhân sinh sống, từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch được cách ly tại chỗ.

Còn tại nhà riêng của nữ bệnh nhân, lực lượng kiểm dịch đã nhanh chóng khoanh vùng 8 người tiếp xúc gần là bố và bác bệnh nhân, 5 người tạp vụ và 1 lái xe riêng. Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sức khỏe những người này hoàn toàn bình thường, không ho không sốt.

Lực lượng y tế xuất hiện tại nơi nữ bệnh nhân N.H.N. sinh sống. (Ảnh: Phạm Thắng/ Zing)

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, nơi bệnh nhân từng đến khám đã có 17 nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân và tất cả cũng đều được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Hiện 17 người này cũng vẫn đang có trạng thái sức khỏe bình thường, chưa hai có biểu hiện sốt ho.

Như vậy, theo thông tin của Bộ Y tế, toàn bộ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, bao gồm hành khách, phi hành đoàn trên chuyến bay, người thân, nhân viên y tế tiếp xúc với nữ bệnh nhân đã được cách ly.

Hiện tại, Hà Nội vẫn đang thực hiện các công tác rà soát, thống kê những người tiếp xúc gần bệnh nhân để thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết.

Bộ Y tế cho biết, sẽ sớm công khai danh tính những người đã tiếp xúc với tổ bay và những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân.

Việt Nam cũng đã chuyển toàn bộ thông tin về hành trình của bệnh nhân cho cơ quan ngoại giao Anh, Pháp.

Bộ Y tế kêu gọi tất cả các công dân trở về Việt Nam từ vùng dịch cần khai báo y tế trước khi nhập cảnh để được tư vấn tình hình sức khỏe.

Hành trình của bệnh nhân 

Ngày 15/2, bệnh nhân xuất cảnh từ Nội Bài sang London (Anh). Đến 18/2, bệnh nhân từ London sang Milan (Italy) khi nơi đây chưa ghi nhận dịch Covid-19 bùng phát. Đến 20/2, bệnh nhân quay trở lại London để sang Paris (Pháp) gặp chị gái. Hiện có thông tin chị gái bệnh nhân cũng nhiễm Covid-19.

Ngày 26/2, bệnh nhân quay lại London. Ngày 29/2, cô gái có biểu hiện ho nhưng không đi khám, hôm sau xuất hiện thêm triệu chứng đau mỏi người. Trong ngày 1/3, bệnh nhân đáp chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines từ London về Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3 (lúc này bệnh nhân không sốt).

Sau khi về nhà riêng tại phường Trúc Bạch, bệnh nhân xuất hiện sốt (38 độ C), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi và đã đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, quận Ba Đình vào ngày 5/3. Sau khi được chẩn đoán viêm phổi, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở và được kết luận dương tính với Covid-19 tại đây.


Theo Thanh Vân/Đô Thị Mới