Cấm đường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cấm đường, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Để đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 37, Công an Hà Nội triển khai phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Để phục vụ công tác cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh), phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã đưa ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường 23.

Hà Nội sẽ cấm toàn bộ các phương tiện đi qua khu vực thi công theo hướng từ Cầu Giấy đi Mai Dịch trong khung giờ từ 23h hôm trước đến 4h30 hôm sau để phục vụ thi công tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Sáng nay 1/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo đơn vị này đã thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông về việc phân luồng tạm thời trên Quốc lộ 1 đoạn từ TP Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn.

Mới đây, Công an Hà Nội vừa có thông báo về kế hoạch phân luồng, đưa ra lịch cấm và hạn chế hàng loạt tuyến đường trung tâm, các tuyến đường dẫn về nhiều khách sạn nhằm phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra trong ngày 27-28/2.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có thông báo phân luồng, cấm đường một số tuyến đường để phục vụ người dân xem pháo hoa giao thừa.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM vừa thông báo cấm các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường để phục vụ bắn pháo hoa chào năm mới 2019.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ cấm xe tải lưu thông tại một số khu vực để đảm bảo trật tự giao thông trong thời gian diễn ra các trận chung kết AFF Cup 2018.

Công an Hà Nội cấm hơn 10 tuyến phố và phân luồng hạn chế phương tiện trên 20 tuyến đường trong 2 ngày diễn ra Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo vệ Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Công an Thành phố Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông cấm đường hàng loạt các tuyến phố.

Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 31/TB-SGTVT về việc Điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi tại một số tuyến đường (phố) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ ngày mai, 20/1, Công an TP Hà Nội sẽ cấm đường theo giờ đối với xe tải và xe ôtô chở khách tại 35 tuyến phố, phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 diễn ra từ ngày 20-28/1.

Kế hoạch cấm đường theo giờ với xe tải và xe ôtô chở khách tại 35 tuyến phố tại Hà Nội từ ngày 21-28/1/2016 để phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 như sau:

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9/2015, đường phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ bằng cờ, hoa, băng rôn,... chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2/9/1945 - 2/9/2015).

Ngoài cấm 40 tuyến đường trong từ 16h-24h ngày 29/8 và từ 21h ngày 1/9 đến 12h ngày 2/9, chiều và tối ngày 29/8 cũng sẽ bị cấm để tổng duyệt các chương trình