Ngày 3-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”.

Ngay sau khi Chỉ thị số 31-CT/TU được ban hành đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng và chung sức, đồng lòng thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Dưới đây là những ý kiến tâm huyết Báo Hànộimới ghi nhận được:

Đảng viên Nguyễn Hợp, 72 năm tuổi Đảng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa:

Chỉ thị số 31-CT/TU đã chỉ ra từng nhiệm vụ trọng tâm, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị

Điều mà tôi tâm đắc nhất đó là, Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô” đã chỉ ra từng nhiệm vụ trọng tâm, giao nhiệm vụ cho từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có cổ phần chi phối thuộc thành phố thực hiện tiết giảm chi tiêu, chi phí hoạt động để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương… để phòng, chống dịch; không để ai phải ở lại phía sau. Định hướng đã rõ ràng như vậy. Hy vọng, với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung sẽ sớm thắng lợi.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng:

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm

Thực hiện Chị thị số 31-CT/TU, phường Lê Đại Hành tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngay trong sáng 4-4, phường Lê Đại Hành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận, thống nhất cao, thực hiện 4 tại chỗ. Mọi người dân trên địa bàn chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Cả hệ thống chính trị của phường vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và xã hội, thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Trong sáng 4-4, UBND phường đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, 1 cửa hàng bán nước khu vực ngoài công viên Thống Nhất, giáp ranh với phường Bách Khoa. Từ nay cho đến hết ngày 15-4, UBND phường Lê Đại Hành tiếp tục giao các Tổ phản ứng nhanh thường xuyên tuần tra, giám sát trên địa bàn, nhất là khu vực công viên Thống Nhất, đoạn thuộc địa giới hành chính phường quản lý. Nếu phát hiện người dân không đeo khẩu trang, người dân ra đường không có lý do chính đáng sẽ lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Phạm Sông Thao, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 3, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân:

Tổ chức quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm

Việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU rất kịp thời, đúng lúc. Ngay trong ngày hôm qua và hôm nay, Quận ủy Thanh Xuân và Đảng ủy phường Kim Giang đã quán triệt tới từng chi bộ và yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy. Chi bộ khu dân cư số 3 chúng tôi đã thông báo tới từng cán bộ, đảng viên thông qua hòm thư điện tử để các cán bộ, đảng viên nắm rõ tinh thần thực hiện và vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Hiện, khu dân cư có 13 trường hợp thuộc diện tự cách ly tại nhà.

Cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Thanh Xuân, tại Nghị quyết tháng 4, Chi bộ khu dân cư số 3 đã triển khai các nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm việc cách ly, chấp hành nghiêm việc tạm ngừng các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, duy trì thực hiện tốt mô hình “Tổ dân phố 5 không” để bảo đảm vệ sinh môi trường và tăng cường vận động, quyên góp hỗ trợ cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh.

Thượng tá, PGS, TS Lương Công Thức, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103:

Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch

Cá nhân tôi và các thành viên trong gia đình luôn ủng hộ, tin tưởng và chấp hành nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ, thành phố, nhất là Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy vừa được ban hành. Với trách nhiệm là một bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện, tôi hiểu rất rõ sự nguy hiểm của đại dịch Covid-19 nên luôn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở đồng nghiệp, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly toàn xã hội; đồng thời phải thực hiện đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, theo dõi các thông báo của cơ quan y tế và thực hiện nghiêm các thông báo này. Nếu có tiếp xúc với các bệnh nhân mới được phát hiện nhiễm Covid-19 thì đến cơ quan y tế để khai báo để được xét nghiệm, cách ly..., tránh nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Bà Trần Thị Trọng, thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương (huyện Thanh Oai):

Nhân dân đồng thuận cao

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng, số ca mắc mới tăng nhanh từng ngày, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người như hiện nay, việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU để các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày 4-4 (tức 12-3 âm lịch) là ngày hội truyền thống làng tôi, nhưng do thực hiện cách ly toàn xã hội, nên xã yêu cầu dừng tất cả các hoạt động lễ hội, không mở cửa đình, chùa. Để phòng chống dịch Covid-19, tôi và các thành viên trong gia đình thực hiện nghiêm, không đi ra ngoài đường khi không có việc cần thiết, mọi hoạt động vui chơi giải trí ở xã, thôn tôi đều dừng lại, không tổ chức. Tôi và những người dân trong xã đồng thuận rất cao, ủng hộ và tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Anh Đỗ Minh Hiếu, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông:

Ở nhà cũng là góp phần tích cực đẩy lùi dịch bệnh

Hưởng ứng Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành, tôi càng ý thức hơn việc tự cách ly tại nhà, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Tôi rất tâm đắc những việc Hà Nội đã làm được trong thời gian qua, cũng đã được nhấn mạnh trong Chỉ thị số 31, đó là rà soát, hỗ trợ những trường hợp người lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các trường hợp trên, chỉ đạo triển khai đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Tôi tin tưởng, khi mỗi người dân phát huy tinh thần yêu nước, yêu Thủ đô, đoàn kết, trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh vì an toàn sức khỏe của bản thân, gia đình và có trách nhiệm với cộng đồng, chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Hà Nội Mới