Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, với tinh thần "4 tại chỗ", các địa phương, đơn vị, bệnh viện, trường học, ban quản lý khu chung cư, khu di tích... trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp phòng, chống. Bên cạnh cơ quan chức năng, nhiều cá nhân, tổ chức đã có những việc làm thiết thực như: Phát khẩu trang miễn phí, phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình…, cho thấy sự cộng đồng trách nhiệm, chung tay phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên) hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách.
Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn túc trực tại khu vực cách ly sẵn sàng khám, phân loại bệnh nhân nghi nhiễm nCoV.
Lực lượng chức năng quận Ba Đình phun thuốc khử trùng tại trường học trên địa bàn.
Sau khi hoàn thành việc phun thuốc khử trùng, giáo viên của Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) dọn dẹp, lau chùi bàn, ghế, đồ dùng học tập… của học sinh.
Đoàn viên thanh niên xã Liên Hà (huyện Đông Anh) phát tờ rơi khuyến cáo dịch bệnh do nCoV đến từng hộ gia đình.
Đoàn viên thanh niên quận Hà Đông phát miễn phí khẩu trang cho người dân.
Tình nguyện viên của Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cung cấp nước rửa tay khử khuẩn cho du khách trước khi vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Du khách nước ngoài được phát khẩu trang để phòng dịch do nCoV khi tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai), đơn vị quản lý khuyến cáo người dân cách phòng, chống dịch bệnh do nCoV ở sảnh thang máy.


Theo Hà Nội Mới