Kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy, tiềm mặt là nơi có thể ẩn chứa nhiều vi khuẩn, có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cho con người. Theo nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong 1 gam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếm khí và 32.000 vi khuẩn gram âm.

WHO cũng đã từng đư ra khuyến cáo rằng, tiền giấy có thể là vật dụng trung gian làm lây truyền SARS-CoV-2.

Chia sẻ trên VOV, , Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, ngay cả khi không phải là thời kỳ dịch bệnh hoành hành, mà từ lâu rồi người ta cũng đã PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh biết đến việc đồng tiền rất bẩn bởi nó chứa rất nhiều vi khuẩn.

Tiền mặt ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (Ảnh minh họa)

“Thực tế, tiền mặt khi giao dịch mua bán được truyền từ tay người này sang người kia đã chứa cơ man nào là virus, vi khuẩn, đủ các loại khác nhau chứ không phải đến thời điểm dịch bệnh hiện nay mới có.” PGS.TS Thịnh cho hay.

Điều này có thể lấy ví dụ đơn giản như: khi đi chợ, bạn đưa tiền cho người bán cá, tay người này vừa chạm vào cá xong cầm lấy thì tiền này đã bẩn rồi. Tiếp theo người bán lại trả lại cho bạn đồng tiền mà có thể là trước đó một người bán thịt hay rất nhiều người khác đã chạm vào, hay lúc nào đó tiền bị rơi xuống đất.

Còn chưa dừng lại ở đó, có nhiều người còn có thói quen chạm ngón tay vào miệng cho dính nước bọt rồi đếm tiền cho dễ. Đây là con đường thuận tiện và nhanh nhất để đưa vi khuẩn, virus vào miệng mình.

Ở Trung Quốc, người ta cũng đã tính đến biện pháp cách ly, khử trùng tiền mặt bởi vì dịch bùng phát quá lớn. Virus có khả năng tồn tại trên tiền rất lâu và đồng tiền lưu thông từ nơi này qua nơi khác, từ người này sang người khác nên cần nghĩ đến biện pháp khử trùng tiền.

Để hạn chế nguy cơ mắc COVID-19 từ tiền mặt, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh người dân cần phải rửa tay sạch, đúng cách với xà phòng và nước sạch ngay sau khi cầm tiền.

Điều quan trọng nhất sau khi cầm tiền là phải rửa tay thật sạch với xà phòng và nước 

Ngoài ra, bạn có thể hạn chế sử dụng tiền mặt bằng cách chuyển tiền qua nhà mạng, qua tài khoản. Khi đi mua hàng nên thanh toán bằng phương thức quẹt thẻ. Điều này giúp bạn hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thông qua tiền mặt cũng như có thể từ bỏ được thói quen cho tay lên miệng mỗi lần đếm tiền.

Theo Gia đình Việt Nam