Được tổ chức trên một diện tích khá khủng, hơn 2.000m2, tương đương sức chứa hơn 5.000 người, không gian ẩm thực trong khuôn viên Sun World Danang Wonder hiện là đang được coi là khu ẩm thực lớn nhất Đà Nẵng.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Không chỉ các gia đình chọn đây là điểm hẹn cuối tuần mà giới trẻ đặc biệt yêu thích không gian này. Cách trang trí mỗi khu vực toát lên vẻ đẹp của bốn mùa.

“Mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật, chúng tôi đón tiếp rất nhiều nhóm bạn trẻ đến đây vui chơi, thưởng thức ẩm thực. Thiết kế độc đáo của mỗi khu ẩm thực cũng là một lý do khiến giới trẻ thích thú với không gian này”, đại diện của Sun World Danang Wonders cho biết.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Mỗi mùa tương ứng với những món ăn đặc trưng. Ở khu vực mùa Xuân, thực khách trẻ hào hứng khi thưởng thức các món Nhật và các món bánh, kem, đồ uống mang màu sắc tươi tắn nhẹ nhàng.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Với các tín đồ món nướng, không gian ẩm thực mùa hè chắc chắn không thể bỏ qua. Những xiên đồ nướng thơm lừng, hấp dẫn mời gọi, du khách ngỡ mình đang lạc bước trên những con phố ẩm thực của Hong Kong.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Ăn đã đời rồi thì đến khu vực giải trí nhé. Đủ các trò chơi vui nhộn để cả nhóm bạn có thể vui quên thời gian, cười không giới hạn.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Bịt mắt đánh trống, bịt mắt bắt dê… trò chơi nào cũng hấp dẫn. Với giới trẻ, đây có lẽ là nơi hiếm có trong thành phố cho họ được vui những trò chơi dân gian thú vị đến thế.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Khu chợ đêm tấp nập, vui nhộn. Những món đồ lưu niệm nhỏ được các bạn trẻ yêu thích, rinh cho bằng được. “Mua đến đồng cuối cùng vẫn muốn mua tiếp”, Vân Anh- một bạn trẻ đến từ Hà Nội cho hay.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Với các nhóm bạn các món đồ chơi ngày thơ bé trong khu chợ đêm cũng là một trải nghiệm được trở về tuổi thơ vô cùng độc đáo.

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

Khuấy động không gian lễ hội là những ban nhạc quốc tế…

Có gì trong lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” mà giới trẻ thích thú đến thế?

…và những vũ điệu carnaval sôi động từ các nghệ sỹ châu Âu.

“Hiếm có nơi nào vừa được ăn ngon, chơi vui và mua sắm, giải trí tưng bừng như thế. Đây là không gian ẩm thực khá lạ, hấp dẫn, đáng đến với du khách khi tới Đà Nẵng”, Hà Lan, một du khách từ Huế vào chia sẻ.

Sôi động, hấp dẫn, vui không muốn về, đó là những lý do bất cứ ai cũng nên ghé lễ hội ẩm thực Bốn mùa hương sắc khi chọn Đà Nẵng là điểm đến trong mùa hè này.

Theo congly.vn