Công trình xanh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Công trình xanh, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Capital House vừa tiếp tục đón nhận chứng chỉ EDGE chính thức cho tòa nhà A1, A2 chung cư EcoLife Capitol. Ông Trịnh Tùng Bách, Giám đốc Ban Nghiên cứu & Phát triển của Capital House đã chia sẻ về sự khác biệt cũng như ý nghĩa của chứng chỉ EDGE chính thức so với chứng chỉ EDGE thiết kế đối với chủ đầu tư cũng như cư dân.

Như một tiền bối quy hoạch gia đã nói, đô thị hóa là một quá trình không thể đảo ngược, tức là chúng ta đang vun vút trên con tàu một chiều và không thể quay lại vị trí cũ.

Tháng 6 vừa qua, cái tên Capital House được xướng lên ở một sân khấu đặc biệt trên xứ sở sương mù, đó là Lễ trao Giải thưởng Transformational Business Awards 2018.

Giữa khói bụi thành phố Hà Nội, căn biệt thứ số 26 – Khu đô thị Gamuda Gardens vẫn luôn được hưởng sự trong lành, tươi mát bởi xung quanh căn nhà trồng nhiều cây cỏ kết hợp với hòn non bộ nước chảy róc rách.

Lần đầu tiên giải thưởng danh giá do tạp chí nổi tiếng thế giới Financial Times tổ chức đã vinh danh một doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Capital House đã xuất sắc nhận giải cao nhất lĩnh vực công trình xanh tại Lễ trao giải Transformational Business Awards 2018 vừa diễn ra ngày 06/06 tại Luân Đôn (Anh).

Thời gian qua, có không ít dự án đã được chứng nhận, trong đó, dự án nhà máy ghi dấu ấn bằng các chứng nhận xanh công trình.

Hiện nay, khu chung cư đang giải quyết được vấn đề về nhà ở tại các thành phố lớn, nhờ sự tiện lợi và giá cả phải chăng. Song chung cư cũng mang lại sự bất tiện bởi diện tích đất eo hẹp, dẫn đến việc làm vườn trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, sự ra đời của vườn đứng dành cho chung cư trở thành giải pháp xanh tối ưu hơn bao giờ hết.

Trong vài năm trở lại đây, tại phân khúc nhà ở, các doanh nghiệp bất động sản đang hướng đến phát triển dòng sản phẩm nhà ở xanh, một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng sống.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ tham dự Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018, Tập đoàn Capital House đã giành hai giải thưởng quan trọng là “Nhà ở xã hội & nhà ở giá rẻ chất lượng tốt nhất” và “Dự án Công trình Xanh tốt nhất”.

Nhiều năm trước, định nghĩa “sống xanh”, “nhà ở xanh” hay “công trình xanh” còn khá xa lạ với nhiều người thì hiện nay, những từ khóa này đang được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet. Điều gì khiến cho thuật ngữ này trở nên phổ biến với thị trường trong bối cảnh có nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên tại trung tâm các thành phố lớn, diện tích cây xanh, mặt nước ngày càng bị thu hẹp?

Mặc dù các khái niệm công trình xanh, kiến trúc xanh và nội thất xanh đã khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay nhưng nhiều người vẫn chưa thể phân biệt hoặc thậm chí lầm tưởng rằng chúng đều là một.

Thời gian qua, thị trường bất động sản sôi động kéo theo đó là sự ra đời của hàng loạt các sản phẩm vật liệu xây dựng. Đặc biệt, trong xu hướng phát triển công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng, sản phẩm nhựa sinh thái ra đời là một trong những bước đột phá trong ngành công nghiệp vật liệu xây dựng của Việt Nam.

Sáng 9/3, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) đã chính thức trao chứng chỉ LOTUS cho sàn giao dịch bất động sản Sales Center của Tập đoàn Capital House.

Sáng 8/3, Tập đoàn Capital House đã chính thức khởi công dự án trường mầm non ứng dụng tiêu chuẩn xanh LOTUS thuộc hệ thống giáo dục Capi Edu tại khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Tại Hội nghị cấp cao về điều hòa nhiệt độ ở Đông Nam Á, điều hòa nhiệt độ kém hiệu quả được coi là vấn nạn khó gỡ trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các học giả tham gia hội nghị vẫn cho rằng sẽ có một tương lai khả quan trong việc giải quyết những cỗ máy “ngốn” năng lượng này.