cung cầu hàng hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cung cầu hàng hóa, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Để đảm bảo lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành công thương Hà Nội đẩy mạnh kết nối cung cầu với các tỉnh, qua đó hỗ trợ DN dự trữ hàng hóa tiêu dùng.

Theo dõi, bám sát tình hình giá cả, thị trường hàng hóa tại các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... để kịp thời ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động.

Dự báo những ngày sắp tới, các mặt hàng như dưa leo, nhãn xuồng, nhãn, chanh, chuối, khoai lang, gà lông trắng, cua và tôm nước mặn cung sẽ vượt cầu.

Dự kiến tại Việt Nam cùng 21 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có quy mô gần 1.000 đại biểu tham dự từ các điểm cầu. Đây là dịp thu hút khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước biết đến thương hiệu Nhãn lồng Hưng Yên,...

Những năm gần đây, Hà Nội trở thành “điểm đến” của các loại hàng hóa - đặc biệt là nông sản của nhiều tỉnh, thành phố, nhờ hoạt động kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Để tiếp tục khơi thông giao thương hàng hóa...

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 nhưng với các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong phòng chống dịch, TP Hà Nội vẫn đạt được kết quả cơ bản trong phát triển kinh tế xã hội...

Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đều đã có kế hoạch tăng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết trung bình từ 7%-25% so với Tết 2019.