đại biểu quốc hội

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đại biểu quốc hội, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Đại biểu Quốc hội đề nghị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ những nét riêng vốn có của văn hóa Thủ đô.

Nhằm tạo cơ chế, chính sách thực sự đột phá, vượt trội cho Hà Nội, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đề xuất ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô. Vậy, việc ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô quy định thế nào?

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, vào đầu giờ sáng ngày 22/5, Việt Nam có thêm 20 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (11), Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình (1), Điện Biên (1).

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh, hiện nay là giai đoạn “nước rút” của “nước rút” hướng tới ngày hội bầu cử toàn dân, yêu cầu các đơn vị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch đảm bảo an ninh, tuyệt đối an toàn.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và bầu cử đại biểu Quốc hội sắp tới.

Trước Nghị trường, ĐBQH Dương Minh Ánh đề nghị Chính phủ đề nghị bổ sung gói hỗ trợ thất nghiệp cho các đối tượng là giáo viên mầm non tư thục mất việc sau đại dịch COVID-19.

Theo ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh chưa bao giờ người dân Hà Nội lại phải trải qua tình trạng ô nhiễm không khí đến mức cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ở nhà, đóng cửa sổ, không ra ngoài.

Sáng 9/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về một số...

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, thời gian tới, Bộ tiếp tục nội địa hóa, sử dụng thêm các giống ngựa trong nước như ngựa Bắc Hà (Lào Cai).

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực đường sắt đô thị...

Theo Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai thì thực tế hạ tầng kỹ thuật, giao thông phục vụ công tác PCCC còn nhiều bất cập, ví dụ như Hà Nội hiện còn thiếu tới 7.000 trụ nước, 300 bể nước lấy nước chữa cháy so với tiêu chuẩn.

Nội dung trên được nữ đại biểu Đoàn TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tranh luận khi góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong phiên thảo luận sáng nay (23/10).

Theo quan điểm của ĐBQH Nguyễn Thanh Hồng (Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh) cho biết, người dân sử dụng nước bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ đổ trộm dầu thải tại Hòa Bình...

"Một trong những nguyên nhân khi ban hành văn bản sai trái nói trên (theo kết luận kiểm tra của Sở Tư pháp Thanh Hóa) có thể do trình độ chuyên môn cán bộ hạn chế, không nắm vững quy định pháp luật".