Đại dịch Covid 19 đã khiến nhu cầu khẩu trang tăng cao, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan vừa công bố cả năm 2021 các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 453 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Tuy con số nay chỉ bằng 33% so với năm 2020 nhưng cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Trong tháng 12 - 2021, cả nước có 12 doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 44,8 triệu chiếc, giảm 8,6% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 11- 2021.

Tuy nhiên, kim ngach xuất khẩu trong quý IV liên tục tăng cụ thể, tháng 9 đạt 16,63 triệu chiếc, tháng 10 đạt 37,41 triệu chiếc tăng 123% so với tháng trước , tháng 11 49,01 tăng 31,9% so với tháng trước tháng 12 đạt là 44,8 triệu chiếc, giảm 8,6% so với tháng 11.

Lý giải về nguyên nhân việc xuất khẩu khẩu trang giảm mạnh so với năm 2020, các chuyên gia cho rằng năm 2020 khi thế giới mới xẩy ra đại dịch nhu câu tăng cao có khoảng 100 doanh nghiệp tham gia vào việc sản xuất khẩu trang nhưng đên nay chỉ có khoảng 18 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu mặt hàng này. Đến nay, xuất khẩu mặt hàng này thu hẹp do tình hình dịch bệnh tại các nước phát triển đã dần được kiểm soát nhờ các chiến dịch tiêm chùng. Cùng với đó là các doanh nghiêp sợ tại các nước cũng tham gia vào việc cung cấp tại nước đó.

Thêm một nguyên nhân nữa là dịch bệnh được kiểm soát nhiều doanh nghiệp dệt may đã có lượng đơn hàng các sản phẩm truyền thống dồi dào, quay trở lại nền lĩnh vực sản xuất chính không còn tham gia vào thị trường này nữa nên xuất khẩu mặt hàng giảm mạnh so với năm 2020.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dau-nam-2022-viet-nam-nhap-sieu-164-ty-usd-276606.html