Theo ghi nhận của phóng viên sáng 02/06, rất nhiều cư dân vẫn chưa đồng tình về các phương án mà chính quyền quận 1 đưa ra; người dân cũng đã gửi kiến nghị về những yêu cầu của họ.

Theo đó, một số căn hộ có diện tích từ 18 m2 đến dưới 45 m2, chủ hộ mong muốn nhận sở hữu căn hộ đúng với diện tích tối thiểu theo tiêu chuẩn Quốc gia trong lĩnh vực nhà ở (tức 45 m2). Thời hạn tạm cư chỉ tối đa 3 năm để mọi người ổn định tâm lý làm việc. Chi phí hỗ trợ di dời 25 triệu đồng/hộ...

dem nguoc ngay khu pho tay bui vien cu bien mat

Anh Lê Duy M, chủ căn hộ 401, cho biết người dân rất đồng tình chủ trương di dời để xây dựng lại chung cư mới. Tuy nhiên, mọi người mong muốn kéo dài thêm thời hạn để chính quyền có kế hoạch cụ thể, giải đáp hết những thắc mắc, kiến nghị của người dân.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, người dân sống tại chung cư sẽ phải di chuyển ra ngoài, lựa chọn ở nhà tái định cư hoặc nhận chi phí hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với gia đình 4 nhân khẩu. Với gia đình 5 nhân khẩu trở lên, mức hỗ trợ thuê nhà là 1,25 triệu đồng/người/ tháng nhưng không quá 15 triệu đồng/hộ.

Được biết Bùi Viện là chung cư xây dựng trước năm 1975 phục vụ nhiều hoạt động nên các căn hộ có diện tích khác nhau. Căn cứ quy định hiện hành thì không phù hợp nhiều tiêu chuẩn chung cư.

Đây là khu phố đi bộ hay còn được gọi là "khu phố Tây" nổi tiếng ở Sài Gòn với hoạt động kinh doanh, vui chơi khá nhộn nhịp, nhất là buổi tối. Chung cư 155 - 157 Bùi Viện có 1 trệt, 6 lầu và sân thượng, rộng gần 600 m2 với hơn 4.000 m2 sàn xây dựng. Có 96 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Chung cư này cũng là 1 trong 13 chung cư trong danh sách hư hỏng nặng cần sửa chữa, xây mới tại TP. HCM bên cạnh các chung cư như 23 Lý Tự Trọng (quận 1), số 11 Võ Văn Tần (quận 3), Trúc Giang, Vĩnh Hội, số 6Bis Nguyễn Tất Thành (quận 4), số 440 Trần Hưng Đạo (406 - 422) (quận 5), số 43 Bình Tây (quận 6); số 47 Long Hưng, số 137 Lý Thường Kiệt, số 149-151 Lý Thường Kiệt, phường 7, số 40/1 Tân Phước và số 170-171 Tân Châu, phường 8 (quận Tân Bình).

Về vấn đề cấp bách này, UBND TP. HCM giao Sở Xây dựng với tư cách là đại diện chủ sở hữu các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng mới.

Nguồn: https://tbck.vn/dem-nguoc-ngay-khu-pho-tay-bui-vien-cu-bien-mat-38304.html

Theo tbck.vn