Ngày 18/3, đền Cửa Ông - Cặp Tiên đã vinh dự được trao tặng Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt. Cùng thời điểm này, lễ hội đền Cửa Ông năm 2018 với chủ đề “Cửa Ông truyền thống vẻ vang - điểm đến linh thiêng” cũng bắt đầu khai mạc tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều cán bộ lãnh đạo của Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo tỉnh, trung ương cùng nhiều người dân địa phương và khách du lịch.

 

Vẻ đẹp của đền Cửa Ông.

Vẻ đẹp của đền Cửa Ông.

 

Lễ hội đền Cửa Ông năm 2018 diễn ra với 2 phần: Phần dâng hương khai mạc tại đền Thượng, sau đó lễ rước Đức Ông vi hành. 28 đoàn rước kiệu sẽ xuất phát từ Đền Thượng đi dọc đường nghinh thần và quay về sân lễ hội.

Tiếp theo là phần hội được tổ chức tại khuôn viên đền Thượng, đền Hạ với nhiều trò chơi dân gian như: tổ tôm điếm, kéo co, nấu cơm, têm trầu, soạn lễ, chọi gà, thi đấu cờ người, bịt mắt đập niêu, đẩy gậy…

Đến 20h00 cùng ngày, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia diễn ra long trọng và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. 

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong buổi lễ.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong buổi lễ.

Đền Cửa Ông thuộc phường Cửa Ông, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thờ Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và nhiều tướng lĩnh nhà Trần đã có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc Tổ Quốc.

Ngôi đền có vị thế vô cùng đặc biệt, trên ngon đồi cao khoảng 100m nhìn xuống vịnh Bái Tử Long phong cảnh hữu tình.

Chính vì vậy, đền Cửa Ông không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là nơi có cảnh quan đẹp, thu hút du khách đến để thưởng ngoạn và chiêm bái.

Theo Mộc Trà/Reatimes.vn