Dự án “Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp” số 5 Lê Duẩn khởi công xây dựng vào ngày 30/7/2010, do Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) làm chủ đầu tư với tổng số vốn lên đến 222 tỷ đồng.

Cận cảnh dự án
Cận cảnh dự án "Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp" số 5 Lê Duẩn

Theo thiết kế, dự án có chiều cao 33m với 9 tầng và 3 tầng hầm được xây dựng trên khu đất rộng 1.624m2, mật độ xây dựng 55%, diện tích xây dựng công trình là 891m2. Tổng công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) là đơn vị thi công.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2012. Tuy nhiên, tính đến nay đã chậm gần 4 năm.

Dự án nằm im lìm giữa ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn sầm uất và nhộn nhịp.
Dự án nằm im lìm giữa ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn sầm uất và nhộn nhịp.

Với góc quan sát tổng quan từ mặt đường Lê Duẩn, dự án được quây tôn cẩn thận, cửa công trường đóng chặt, dấu hiệu cho thấy vẫn trong “tư thế” dừng thi công dài ngày.

Phía đường Lê Duẩn, cửa công trường luôn đóng kín.
Phía đường Lê Duẩn, cửa công trường luôn đóng kín.

 Từ phía tiếp giáp mặt  đường Nguyễn Thái Học cũng không có dấu hiệu “động đậy".

Phía đường Nguyễn Thái Học
Phía đường Nguyễn Thái Học

 Bên trong công trường trống trải, vắng vẻ, không có hoạt động thi công.

Công trường vắng vẻ, không một bóng công nhân.
Công trường vắng vẻ, không một bóng công nhân.

Theo quan sát của Phóng viên Pháp luật Plus, tòa nhà đã hoàn thành phần thô sau hơn 5 năm khởi công xây dựng.

 "Khởi công hoành tráng, thi công ì ạch", nhiều người đặt câu hỏi, không biết dự án đình đám này sẽ còn "lỗi hẹn" đến bao giờ?

Theo Luật Đất đai năm 2003, đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư sẽ bị Nhà nước thu hồi đất.

Vậy tại sao dự án số 5 Lê Duẩn đã chậm tiến độ nhiều năm tại sao không bị thu hồi theo đúng luật định.

Theo nguồn tin riêng của Phapluatplus tại dự án số 5 Lê Duẩn, chủ dự án là Hapro và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đã có sự sát nhập, chuyển nhượng. 

Xung quanh những vấn đề về dự án số 5 Lê Duẩn chậm tiến độ, phóng viên Pháp Luật Plus đã liên hệ làm việc với Uỷ ban Nhân dân (UBND) phường Điện Biên.

Sau nhiều ngày chờ đợi và liên hệ, chúng tôi đã có lịch làm việc với Thanh tra xây dựng (TTXD) phường Điện Biên vào chiều ngày 4/12/2015.

Tuy nhiên, khi phóng viên có mặt, câu trả lời nhận được từ cán bộ tên Dũng (phụ trách văn phòng) là "lãnh đạo họp đột xuất", "lãnh đạo vừa ra ngoài rồi"... Dù đến đúng hẹn, nhưng đợi từ 14h - 16h30, chúng tôi vẫn không thể gặp được TTXD.

Hiện tại, UBND phường Điện biên vẫn chưa có câu trả lời và lịch hẹn về buổi làm việc với Phóng viên.

Phapluatplus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Theo Pháp luật +/Gia đình Việt Nam