Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi ghi nhận xu hướng đứng yên. Cụ thể, mức giá thấp nhất trong khu vực là 65.000 đồng/kg, được ghi nhận tại các tỉnh thành gồm Yên Bái, Hà Nam và Tuyên Quang.

Giá heo hơi đi ngang ở các vùng trọng điểm
Giá heo hơi đi ngang ở các vùng trọng điểm

Cao hơn một đến hai giá gồm có Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang và Thái Nguyên, hiện đang thu mua heo hơi trong khoảng 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Ngoại trừ Hà Nội đang neo tại mức 68.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại đang giao dịch với giá 69.000 đồng/kg.Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg.

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi ngang trên diện rộng. Theo đó, 67.000 đồng/kg hiện đang là ngưỡng giá cao nhất được ghi nhận tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Khánh Hòa.

Thương lái tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đang giao dịch với mức thấp hơn một giá là 66.000 đồng/kg. 60.000 - 65.000 đồng/kg là khoảng giá được chứng kiến tại các tỉnh thành còn lại. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi không ghi nhận thay đổi mới trên toàn khu vực. Trong đó, thương lái tại Cà Mau hiện đang giao dịch heo hơi với giá 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP HCM tiếp tục neo tại mốc 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.Các tỉnh thành còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 61.000 - 66.000 đồng/kg.Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 67.000 đồng/kg.

Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, nguồn cung thịt heo từ nay đến cuối năm luôn được đảm bảo, sẽ không có biến động mạnh về giá như dịp vừa qua. Giá heo hơi đang vào khoảng 62.000 - 70.000 đồng/kg, mức chấp nhận được, không quá thấp cũng không quá cao, hài hòa đối với người tiêu dùng và đảm bảo người chăn nuôi có lãi.

Trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội thịt ABPA, xuất khẩu thịt heo của Brazil (gồm tất cả các sản phẩm tươi sống và chế biến) trong 7 tháng đầu năm nay đạt 606.500 tấn, tương đương 1,337 tỉ USD, giảm 8,9% về lượng và giảm 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng xuất khẩu trong tháng 7 cũng giảm về lượng và giảm gần 10% về trị giá so cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho thấy, sản lượng thịt heo của Brazil xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, đạt 38.400 tấn trong tháng 7.2022 (giảm 24,4%). Thứ hai là thị trường Philippines 8.200 tấn (tăng 238,2%); Thái Lan với 5.000 tấn (tăng 2149,7%) và Uruguay 4.100 tấn (tăng 7,8%).

Dự báo nhu cầu thịt heo trên thế giới duy trì mức tăng nhẹ từ nay đến cuối năm, khó giảm. Tại thị trường lớn là Trung Quốc đạt 40.000 tấn và sẽ duy trì trong những tháng tới.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/gia-heo-hoi-39-di-ngang-ngay-cuoi-tuan-303586.html