giải pháp đẩy lùi tín dụng đen

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giải pháp đẩy lùi tín dụng đen, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Đó là nhận định của TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tại Tọa đàm “Phát triển tín dụng tiêu dùng - Giải pháp đẩy lùi tín dụng đen” do Báo Đầu tư đã tổ chức sáng 15-3-2019.

Sáng ngày 15/3, tại Hà Nội, Tọa đàm “Phát triển Tín dụng tiêu dùng – Giải pháp đẩy lùi tín dụng đen” đã được Báo Đầu tư tổ chức.

Dịch vụ tài chính tiêu dùng không chỉ đem lại lợi ích cho người vay trước mắt mà còn giúp họ quản lý tốt hơn các giao dịch tài chính cá nhân cũng như tạo nền tảng sẵn sàng sử dụng các dịch vụ tài chính khác.

"Phát triển tín dụng tiêu dùng - Giải pháp đẩy lùi tín dụng đen" chính là chủ đề trong buổi tọa đàm về hoạt động cho vay tiêu dùng năm thứ ba đang diễn ra hôm nay (15/3) tại trụ sở Tòa soạn Báo Đầu tư với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, phát triển tài chính tiêu dùng chính là giải pháp hữu hiệu, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, đồng thời tránh thất thu thuế cho Nhà nước, chẳng khác nào “một mũi tên trúng hai đích”.

Một trong những trợ lực quan trọng giúp đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen là cần đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng, phát triển cho vay tiêu dùng.

Hiện tín dụng đen đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Nguyên nhân là do sự hiểu biết và khả năng tiếp cận thông tin và nguồn vốn của người dân còn hạn chế.

Theo một số chuyên gia, Việt Nam nên học cách đẩy lùi nạn tín dụng đen bằng việc thúc đẩy thị trường cho vay tiêu dùng giống như nhiều nước khác trên thế giới.

Theo chuyên gia kinh tế tài chính Cấn Văn Lực, để đẩy lùi tình trạng tín dụng đen cần thúc đẩy khả năng người dân tiếp cận dịch vụ tài chính như cho vay tiêu dùng.