Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa qua, Trường Tiểu học Xuân Mai B (Chương Mỹ- Hà Nội) đã trao tặng gần 700 tấm bảo hộ ngăn giọt bắn cho một số cơ quan và Bệnh viện trên địa bàn Thành phố… nhằm giúp các đơn vị phòng, chống dịch hiệu quả.

Trong đó, Trường Tiểu học Xuân Mai B đã trao tặng Trạm Y tế thị trấn Xuân Mai 100 chiếc; tặng Bệnh viên Đa khoa huyện Chương Mỹ 350 chiếc; tặng Bệnh viện xây dựng Hà Nội 100 chiếc; gửi về Hội đồng đội huyện 100 chiếc và tặng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 40 chiếc.

Đại diện Trường Tiểu học Xuân Mai B tặng tấm bảo hộ ngăn giọt bắn cho các cơ quan. (Ảnh: Thu Hiền)

Đây là một trong những việc làm ý nghĩa, thiết thực của tập thể Trường Tiểu học Xuân Mai B nói chung và mỗi cán bộ, giáo viên, các em học sinh của nhà trường nói riêng, nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Chi – Tổng phụ trách Trường Tiểu học Xuân Mai B, người trực tiếp làm tấm bảo hộ ngăn giọt bắn chia sẻ: Trong 1 tuần vận động, tôi cùng 5 giáo viên và một số em học sinh của trường làm gần 700 tấm bảo hộ ngăn giọt bắn. Nguyên liệu là tấm nhựa mê ca trong suốt, xốp cắt hoa học liệu, mút đệm mũ, dây chun, gim giấy.

Theo cô Kim Chi, ưu điểm tấm bảo hộ ngăn giọt bắn này nhẹ, hiệu quả hơn chỉ đeo khẩu trang ở nơi có diện tích lớn, tấm che chắn rộng hơn vừa có tính thẩm mỹ, tiện lợi, không gây cản trở quá trình làm việc của y, bác sĩ. Đặc biệt, tấm bảo hộ tự chế có thể sử dụng nhiều lần sau khi sát khuẩn bề mặt.

Đón nhận món quà đặc biệt ý nghĩa, đại diện các đơn vị được tặng tấm bảo hộ ngăn giọt bắn nhằm phòng chống dịch Covid-19 đã gửi lời cảm ơn đến tập thể Trường Tiểu học Xuân Mai B, đồng thời khẳng định sẽ  trân trọng và sử dụng tấm bảo hộ hiệu quả tùy theo công việc của mỗi cơ quan.

 

Theo Lao động Thủ đô