Chương trình Cùng Grab chung tay, trao Tết đủ đầy tại TP HCM bắt đầu diễn ra từ sáng 28/1 dành cho đối tác tài xế, đối tác nhà hàng lâu năm và hoạt động tích cực. Chương trình là một trong những nỗ lực nhằm thực hiện sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng của Grab, hướng đến đóng góp tích cực cho cộng đồng và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam.

Chương trình "Cùng Grab chung tay, trao Tết đủ đầy" tại TP HCM diễn ra từ sáng 28/1 dành cho đối tác tài xế, đối tác nhà hàng lâu năm và hoạt động tích cực. Chương trình là một trong những nỗ lực nhằm thực hiện sứ mệnh "Grab vì cộng đồng" của Grab, hướng đến đóng góp tích cực cho cộng đồng và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam.

Ngay từ cửa vào, nhân viên sẽ hỗ trợ các bác tài rửa tay, tất cả đeo khẩu trang... tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Ngay từ cửa vào, nhân viên sẽ hỗ trợ các bác tài rửa tay, tất cả đeo khẩu trang... tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch.

Tài xế Trần Văn Hải (46 tuổi, đứng giữa) cho biết trước khi sự kiện diễn ra vài ngày đã được Grab nhắn tin thông báo trao quà, chi tiết về thời gian và các địa điểm để thuận tiện cho đối tác đến nhận quà.

Tài xế Trần Văn Hải (46 tuổi, đứng giữa) cho biết trước khi sự kiện diễn ra vài ngày đã được Grab nhắn tin thông báo trao quà, chi tiết về thời gian và các địa điểm để thuận tiện cho đối tác đến nhận quà.

Bà Lý Thụy Bích Huyền - Giám đốc Vận hành Grab Việt Nam trao quà cho đối tác Trịnh Thanh Vân (54 tuổi). Sau 4 năm làm tài xế công nghệ, đây là lần đầu tiên ông Vân được nhận quà Tết trong không khí ấm áp như thế này. Trước đó, ông cũng nhiều lần được nhận gạo trong các chương trình hỗ trợ đối tác khó khăn của Grab.

Bà Lý Thụy Bích Huyền - Giám đốc Vận hành Grab Việt Nam trao quà cho đối tác Trịnh Thanh Vân (54 tuổi). Sau 4 năm làm tài xế công nghệ, đây là lần đầu tiên ông Vân được nhận quà Tết trong không khí ấm áp như thế này. Trước đó, ông cũng nhiều lần được nhận gạo trong các chương trình hỗ trợ đối tác khó khăn của Grab.

Ông Jack Nguyễn - Giám đốc bộ phận Di chuyển và GrabExpress (áo trắng) trao quà cho nữ đối tác tài xế Lai Phượng My (28 tuổi, ngụ Bình Chánh). Chạy Grab đã 3 năm, mỗi ngày chị My phải chạy hàng cây số để vào các quận trung tâm đón khách, tối lại chạy về. Nhờ chạy Grab, chị có đủ chi phí trang trải cuộc sống cá nhân cũng như phụ giúp nuôi ba mẹ đã lớn tuổi.

Ông Jack Nguyễn - Giám đốc bộ phận Di chuyển và GrabExpress (áo trắng) trao quà cho nữ đối tác tài xế Lai Phượng My (28 tuổi, ngụ Bình Chánh). Chạy Grab đã 3 năm, mỗi ngày chị My phải chạy hàng cây số để vào các quận trung tâm đón khách, tối lại chạy về. Nhờ chạy Grab, chị có đủ chi phí trang trải cuộc sống cá nhân cũng như phụ giúp nuôi ba mẹ đã lớn tuổi.

Chị Lê Thị Kim Hồng (bên trái, ngụ quận Bình Thạnh) nhận phần quà gồm gạo nếp, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Khi nhận tin nhắn từ Grab mời tham dự chương trình, tôi khá bất ngờ và cảm động vì trong năm qua công ty đã nhiều lần tặng quà nhân dịp 20/10, hỗ trợ phòng chống dịch..., chị Hồng chia sẻ.

Chị Lê Thị Kim Hồng (bên trái, ngụ quận Bình Thạnh) nhận phần quà gồm gạo nếp, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu khác. "Khi nhận tin nhắn từ Grab mời tham dự chương trình, tôi khá bất ngờ và cảm động vì trong năm qua công ty đã nhiều lần tặng quà nhân dịp 20/10, hỗ trợ phòng chống dịch...", chị Hồng chia sẻ.

Một bác tài khác cũng cùng vợ đến nhận quà từ Grab, niềm vui thể hiện rõ qua ánh mắt của hai bác.

Một bác tài khác cũng cùng vợ đến nhận quà từ Grab, niềm vui thể hiện rõ qua ánh mắt của hai bác.

Trước đó, bà Nguyễn Thái Hải Vân - Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam cũng đã có mặt tại Hà Nội để trao quà cho các đối tác ở khu vực này. Bà Vân cho biết, thông qua chương trình, Grab mong có thể san sẻ phần nào nhọc nhằn cho những đối tác tài xế, đối tác nhà hàng và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, giúp họ chuẩn bị chào đón một năm mới trọn vẹn, đủ đầy hơn.

Trước đó, bà Nguyễn Thái Hải Vân - Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam cũng đã có mặt tại Hà Nội để trao quà cho các đối tác ở khu vực này. Bà Vân cho biết, thông qua chương trình, Grab mong có thể san sẻ phần nào nhọc nhằn cho những đối tác tài xế, đối tác nhà hàng và những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, giúp họ chuẩn bị chào đón một năm mới trọn vẹn, đủ đầy hơn.

 

Chương trình dự kiến trao 20.000 phần quà Tết gồm 20 tấn nếp, bánh, kẹo và nhu yếu phẩm cho đối tác tài xế, đối tác cửa hàng đã gắn bó lâu năm và có hoạt động tích cực trên cả nước. Grab cũng sẽ trao 500 phần quà cho con em của đối tác tài xế có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM và Hà Nội.

Chương trình dự kiến trao 20.000 phần quà Tết gồm 20 tấn nếp, bánh, kẹo và nhu yếu phẩm cho đối tác tài xế, đối tác cửa hàng đã gắn bó lâu năm và có hoạt động tích cực trên cả nước. Grab cũng sẽ trao 500 phần quà cho con em của đối tác tài xế có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM và Hà Nội.

Theo Vân Thanh/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/grab-trao-20000-phan-qua-ho-tro-doi-tac-don-tet-20201231000000955.html