Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ đã được trồng ở dải phân cách giữa trên đường Trần Duy Hưng. Sau một vài năm, tuyến đường này được kỳ vọng sẽ mang vẻ đẹp của các nước châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc...

Thời điểm khi thực hiện trồng cây phong lá đỏ đã nhận được không ít ý kiến hoài nghi về dự án bởi theo nhiều người, khí hậu Việt Nam khá khác so với những nước từng trồng loại cây này thành công. Ít lâu sau, hàng cây phong lá đỏ trồng giữa dải phân cách 2 tuyến đường này bất ngờ đâm chồi, nảy lộc trong sự vui mừng của nhiều người.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù ở giữa mùa đông, theo lý thuyết hàng phong lá đỏ này lá sẽ chuyển dần sang màu đỏ mang đến vẻ đẹp cho 2 tuyến đường. Tuy nhiên, có thể do lý do thời tiết nên những cây phong này chưa kịp chuyển màu lá sang đỏ đã bất ngờ bị héo úa.

 Đầu năm 2018, hàng phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách các tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Đây là loại cây lần đầu dược Hà Nội trồng với hi vọng sẽ mang lại cho Thủ đô bộ mặt mới thêm lãng mạn như các nước xứ lạnh.

Đầu năm 2018, hàng phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách các tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Đây là loại cây lần đầu dược Hà Nội trồng với hi vọng sẽ mang lại cho Thủ đô bộ mặt mới thêm lãng mạn như các nước xứ lạnh.

 Ngay sau khi thực hiện dự án đã gây không ít ý kiến trái chiều xung quanh việc lựa chọn một loại cây sinh trưởng ở xứ lạnh, trong khi đó Việt Nam là một nước nắng nóng thất thường.

Ngay sau khi thực hiện dự án đã gây không ít ý kiến trái chiều xung quanh việc lựa chọn một loại cây sinh trưởng ở xứ lạnh, trong khi đó Việt Nam là một nước nắng nóng thất thường.

 Ngay sau khi trồng ít lâu, hàng phong đã đâm chồi, nảy lộc trước sự ngỡ ngàng cũng như thích thú của rất nhiều người dân Thủ đô.

Ngay sau khi trồng ít lâu, hàng phong đã đâm chồi, nảy lộc trước sự ngỡ ngàng cũng như thích thú của rất nhiều người dân Thủ đô.

 Không ít người cùng hi vọng về việc hàng phong đỏ khiến 2 con đường trở nên lãng mạn như trời Tây, thậm chí trở thành tuyến phố đẹp nhất Hà Nội.

Không ít người cùng hi vọng về việc hàng phong đỏ khiến 2 con đường trở nên lãng mạn như trời Tây, thậm chí trở thành tuyến phố đẹp nhất Hà Nội.

 Tuy nhiên, dù mùa thu đã qua và hiện tại đang giữa mùa đông nhưng hàng phong đỏ không chịu chuyển màu lá như dự tính.

Tuy nhiên, dù mùa thu đã qua và hiện tại đang giữa mùa đông nhưng hàng phong đỏ không chịu chuyển màu lá như dự tính.

 Thay vì chuyển từ màu xanh sang màu đỏ hoặc màu đồng như những hàng phong đỏ ở nhiều nước thì lá phong tại Hà Nội vẫn xanh và héo úa.

Thay vì chuyển từ màu xanh sang màu đỏ hoặc màu đồng như những hàng phong đỏ ở nhiều nước thì lá phong tại Hà Nội vẫn xanh và héo úa.

 Mép lá khô quắt, héo cong và xâm chiếm dần toàn bộ lá. Rất nhiều cây phong không có dấu hiệu chuyển mình sang màu đỏ.

Mép lá khô quắt, héo cong và xâm chiếm dần toàn bộ lá. Rất nhiều cây phong không có dấu hiệu chuyển mình sang màu đỏ.

 Phải mất khá lâu phóng viên mới tìm được những chiếc lá phong có màu đặc trưng nhưng cũng trong tình trạng nửa xanh, nửa đỏ và mép lá héo úa.

Phải mất khá lâu phóng viên mới tìm được những chiếc lá phong có màu đặc trưng nhưng cũng trong tình trạng nửa xanh, nửa đỏ và mép lá héo úa.

 Hàng cây phong khu vực trường ĐH Lao Động & Xã hội có phần xanh tốt hơn những khu vực khác.

Hàng cây phong khu vực trường ĐH Lao Động & Xã hội có phần xanh tốt hơn những khu vực khác.

 Nhiều cây ở khu vực dưới chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Láng chỉ còn ít lá.

Nhiều cây ở khu vực dưới chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Láng chỉ còn ít lá.

 Khu vực đường Trần Duy Hưng - đoạn đối diện tòa nhà Charmvit.

Khu vực đường Trần Duy Hưng - đoạn đối diện tòa nhà Charmvit.

 Gốc và thân cây gần như không có lá.

Gốc và thân cây gần như không có lá.

 Tình trạng khoảng 100 cây phong lá đỏ không có dấu hiệu chuyển màu nhưng đã héo úa khiến rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Tình trạng khoảng 100 cây phong lá đỏ không có dấu hiệu chuyển màu nhưng đã héo úa khiến rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Mộc Trà

Theo Giadinh.net.vn