Mấy ngày nay, phố Đào Duy Từ được khoác lên “bộ áo” mới bằng hàng nghìn chiếc nón lá, đèn lồng và đèn điện khiến ai đi qua cũng rung động.

Cả con phố trở nên lung linh, lộng lẫy chẳng khác nào hình ảnh trong những thước phim cổ trang hút hồn người xem. Sự kết hợp hài hoà giữa nón lá và đèn lồng khiến con phố Đào Duy Từ được nhiều du khách ví von như đang lạc vào một tuyến phố ở mảnh đất xứ Huế mộng mơ.

"Chiếc áo mới" độc đáo này trên phố Đào Duy Từ đã khiến rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước thích thú tìm về. Họ đến đây để thả hồn mình vào khung cảnh mộng mơ và không quên ghi lại những khung ảnh, thước phim làm dầy thêm kho kỷ yếu của bản thân.

Nhiều chị em phụ nữ cũng tranh thủ sau giờ làm, ngày nghỉ trang bị những đạo cụ, trang phục lộng lẫy để chụp ảnh với tuyến phố mang không gian đậm hương sắc cố đô Huế giữa lòng Thủ đô.

Trao đổi với phóng viên, chị Minh Hương vui mừng cho biết: “Tranh thủ tan làm, em cùng một vài đồng nghiệp có mặt tại đây để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của con phố”.

Trong khi đó, Huyền – nhân viên một tiệm đồ uống ngay phố Đào Duy Từ vui mừng cho hay: “Chưa bao giờ em thấy tuyến phố được trang trí đẹp và dễ thương như hiện nay”.

Được biết, phố Đào Duy Từ được trang trí nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 13 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Một số hình ảnh do PV báo Gia đình & Xã hội nghi nhận về tuyến phố Đào Duy Từ trong những ngày đầu đông:

 Với chủ đề “Hương sắc Cố Đô” đã khiến tuyến phố trở nên lộng lẫy mang đặc trưng của xứ Huế mộng mơ.

Với chủ đề “Hương sắc Cố Đô” đã khiến tuyến phố trở nên lộng lẫy mang đặc trưng của xứ Huế mộng mơ.

 Nón lá được xem như một vật dụng mang đậm chất truyền thống, gần gũi với người dân Việt Nam từ xa xưa, nay trở thành vật trang trí bắt mắt.

Nón lá được xem như một vật dụng mang đậm chất truyền thống, gần gũi với người dân Việt Nam từ xa xưa, nay trở thành vật trang trí bắt mắt.

 Sự kiện cũng thu hút khách ngoại quốc cũng như khách trong nước, ai đến đây cũng đều thích thú với cách trang trí độc đáo.

Sự kiện cũng thu hút khách ngoại quốc cũng như khách trong nước, ai đến đây cũng đều thích thú với cách trang trí độc đáo.

 Rất nhiều bạn trẻ cũng đã nhanh chân có mặt tại tuyến phố này để check-in khoe ảnh với bạn bè khắp năm châu.

Rất nhiều bạn trẻ cũng đã nhanh chân có mặt tại tuyến phố này để check-in khoe ảnh với bạn bè khắp năm châu.

 “Chưa bao giờ em thấy con phố này lại nên thơ và lộng lẫy như hiện nay nên phải tranh thủ chụp ảnh”, một bạn trẻ vui vẻ nói.

“Chưa bao giờ em thấy con phố này lại nên thơ và lộng lẫy như hiện nay nên phải tranh thủ chụp ảnh”, một bạn trẻ vui vẻ nói.

 Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ cuối giờ tan làm có mặt tại đây để thả dáng.

Nhiều chị em phụ nữ tranh thủ cuối giờ tan làm có mặt tại đây để thả dáng.

 Chỉ cần những chiếc smartphone là có thể cho những bức ảnh ưng ý với con phố lộng lẫy.

Chỉ cần những chiếc smartphone là có thể cho những bức ảnh ưng ý với con phố lộng lẫy.

 Rất nhiều khách du lịch ngoại quốc ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tuyến phố.

Rất nhiều khách du lịch ngoại quốc ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tuyến phố.

 Những chiếc xe hoa dạo như tô thêm vẻ đẹp thơ mộng của tuyến phố.

Những chiếc xe hoa dạo như tô thêm vẻ đẹp thơ mộng của tuyến phố.

 Đèn lồng với nhiều kiểu dáng được treo dọc hai bên lề đường.

Đèn lồng với nhiều kiểu dáng được treo dọc hai bên lề đường.

 Những chiếc nón lá bay bay trong gió giữa phố cổ của Thủ đô khiến ai cũng xuyến xao, rung động.

Những chiếc nón lá bay bay trong gió giữa phố cổ của Thủ đô khiến ai cũng xuyến xao, rung động.

Mộc Trà

Theo Giadinh.net.vn