Từ 9h sáng hôm nay (ngày 17/4), tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát động chương trình “Cây gạo nghĩa tình- NEU” phát gạo miễn phí cho người dân bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt.

Chương trình "Cây Gạo-NEU" được tổ chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân ( đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 
Hàng ngày vào buổi sáng từ lúc 9h-11h30 và chiều từ 13h30-16h30, người dân sẽ đến nhận phiếu ghi chép và nhận gạo.
Thay vì ghi chép thông tin cá nhân tốn nhiều thời gian, ĐH Kinh tế Quốc dân đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý người đến nhận gạo. Công nghệ nhận diện khuôn mặt này sẽ đảm bảo nguyên tắc mỗi người chỉ đến nhận gạo một lần/tuần, nếu đến lần thứ hai, hệ thống sẽ có cảnh báo.
Trước khi nhận gạo, người dân sẽ phải đứng trước camera để cung cấp thông tin cá nhân, sau đó tiến đến nhận gạo. Chỉ mất khoảng 5 giây để máy tính nhận diện và đẩy thông tin lên hệ thống. Người dân được yêu cầu hạ khẩu trang xuống khi vào khu vực nhận diện khuôn mặt.


Trước khi vào nhận phiếu người dân sẽ được nhân viên y tế cho sát trùng tay bằng dung dịch.
Sau khi đã rửa tay và nhận phiếu, tiếp theo người dân sẽ được một đội ngũ nhân viên y tế đo thân nhiệt và vào xếp hàng đợi đến lượt.
Người dân được các cán bộ phường, công an hướng dẫn đứng cách nhau 2m và theo thứ tự số phiếu được phát trước đó.


Anh Nguyễn Hoàng Hải (Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Tôi là trụ cột trong nhà, thời điểm dịch bệnh làm kinh tế khó khăn, nghe được thông tin tại đây phát gạo, tôi liền tới ngay. Việc sử dụng công nghệ này rất hay sẽ chia cho mỗi người đủ phần của mình, không thiệt cho ai cả". 
Các cán bộ an ninh, công an thuộc phường cũng được bố trí túc trực để hướng dẫn người dân cũng như đảm bảo an ninh.


Theo Tú Anh/Đô Thị Mới