Trên khắp tuyến phố ở Hà Nội đều tràn ngập hoa, băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày tết Độc lập (2-9-1945 – 2-9-2019). Khu vực cổng chính công viên Thống Nhất trên đường Trần Nhân Tông được trang trí bằng cờ hoa rực rỡ.
Ngõ Huyện tràn ngập cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh
Phố Lý Quốc Sư được treo những tấm băng rôn, biểu ngữ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9.
Tại trước cửa Nhà Hát lớn, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 20 năm Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, nơi đây đã được trang trí một quả cầu lớn cách điệu với cánh chim hòa bình, thể hiện khát vọng yêu hòa bình của người VIệt Nam.
Biểu ngữ chào mừng ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được treo khắp các tuyến phố thủ đô.
Nhiều tuyến đường được trang trí tranh cổ động, biểu ngữ chào mừng Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh.
Tấm pano lớn chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 trên ngã tư phố Chu Văn An - Nguyễn Thái Học
Cờ hoa rực rỡ phủ ngợp tuyến phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng.
Quận Hà Đông, nhiều tuyến đường như được thay áo mới với những tấm băng rôn, biểu ngữ, pano chào mừng kỷ niệm 2-9.
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh, ngoài những hình ảnh của Bác Hồ in trân trọng trên tấm tranh cổ động, còn có những dòng chữ đầy ý nghĩa theo lời căn dặn của Bác.
Hà Nội đã chuẩn bị xong các công đoạn, sẵn sàng hướng tới chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.


Theo Pháp luật & Xã hội