Chuyến bay tới Vân Đồn cất cánh lúc 7h40 tại sân bay Tân Sân Nhất. Chuyến bay khứ hồi theo dự kiến sẽ khởi hành lúc 10h45 từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h55. Đây cũng sẽ là khung giờ cố định cho các chuyến bay của Bamboo Airways trong tuần.

 

Đại diện Bamboo Airways cho hay, hãng này sẽ khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần từ Vân Đồn đến Sài Gòn vào các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ nhật và ngược lại….Giá vé (một chiều) khởi điểm chỉ từ 149.000 đồng.

Như vậy, đây là hãng hàng không nội địa thứ 3 khai thác tuyến TP.HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh), sau khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức đi vào hoạt động cuối tháng 12/2018.

 

Trước đó, Vietnam Ailines đã “mở hàng” chuyến bay đầu tiên đến sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam nhân dịp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khai trương hoạt động.

Mới đây nhất, ngày 20/1/2019, VietJet Air cũng đã chính thức đưa tuyến bay TP.HCM - Vân Đồn vào khai thác. Bamboo Airways tuy vừa đi vào hoạt động giữa tháng 1 vừa qua cũng quyết định chọn sân bay Vân Đồn để mở đường bay mới trong năm 2019.

 

Đường bay mới này sẽ góp phần kết nối TP.HCM đến huyện đảo du lịch hấp dẫn của tỉnh Quảng Ninh. Đáp ứng nhu cầu du lịch, giao thương của người dân và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập vùng Đông Bắc đất nước.

Ngoài 3 hãng bay nội địa và đường bay TPHCM – Vân Đồn, hiện nhiều hãng hàng không quốc tế như DongHai Airlines (Trung Quốc) và Bangkok Airways (Thái Lan) cũng đã công bố kế hoạch mở đường bay đến Vân Đồn trong tương lai gần.

 

Lãnh đạo Quảng Ninh đánh giá, sau các công trình cảng biển, cao tốc hiện đại, việc khánh thành cảng hàng không quốc tế Vân Đồn ghi dấu mốc Quảng Ninh "mở cửa" cả trên bầu trời. Sân bay mới hiện đại tạo điều kiện cho du khách trong nước cũng như quốc tế đến với Quảng Ninh nhanh hơn, việc vận tải hàng hoá, giao thương cũng thuận lợi hơn.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của cả nước. Đây là cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), sân bay quân sự cấp II. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đón được các loại máy bay có tải trọng lớn như Boeing 787, 777 và Airbus A350, A320. Sân bay quốc tế Vân Đồn có 07 điểm đỗ máy bay và 04 ống lồng phục vụ hành khách di chuyển từ nhà ga lên máy bay. Công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách/năm; khu xử lý hàng hóa công suất 10.000 tấn/năm.

Theo Mộc Trà/Đô Thị Mới