học sinh lớp 1

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về học sinh lớp 1, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Hà Nội tiếp tục phải giãn cách 15 ngày vì dịch COVID-19 phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Phòng Giáo dục các quận, huyện về việc thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá với cấp học lớp 1, lớp 2

Đầu năm học 2020 - 2021, một số trường học đã thông báo danh mục bộ sách giáo khoa, tham khảo kèm vở viết lớp 1 lên tới 700.000đồng - 800.000đồng/bộ. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT khẳng định mỗi học sinh chỉ mua...

Cuối tháng 5, hơn 74.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng bằng hình thức trực tuyến. Đây là đợt khảo sát đầu tiên trong tổng số 3 đợt mà Sở GD&ĐT Hà Nội...

Do đến sớm chưa đến giờ vào lớp nên một học sinh lớp 1 Trường tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) phải đứng chờ ngoài cổng trường đúng giờ mới được vào lớp.

Học online hiện đã trở thành cụm từ không còn xa lạ với học sinh, sinh viên. Đây được xem là giải pháp tối ưu trong những ngày ngừng đến trường nhưng không dừng việc học theo đúng phương châm của Bộ GD&ĐT.

Nếu đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia, với tinh thần tổ chức giảm nhẹ nhất có thể.

Đợt nghỉ học kéo dài thời gian qua do tác động của dịch Covid-19 đã khiến học sinh lớp 12, các nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh đều băn khoăn, lo lắng về việc học tập, ôn và thi trong kỳ thi trung học phổ thông...

Từ hôm nay, 9-3, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu học tập thông qua chương trình "Học trên truyền hình" trên kênh HTV1, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Trên đường từ trường trở về nhà, 3 học sinh Hà Linh, Ngọc Ánh và Bảo Ngọc đã nhặt được 50 triệu đồng bị đánh rơi ven đường, sau đó các em đã giao nộp cho cơ quan chức năng trả người đánh rơi.

“Không nên dạy trẻ kiến thức trước, nếu dạy trước sẽ khiến trẻ chủ quan, lười thực hiện hoạt động học tập trên lớp, lâu dần trẻ không còn hứng thú học tập”...

Trưởng ban phụ huynh lớp Tokyo, nơi có bé trai tử vong do bị bỏ quên trên xe cho biết, trường Gateway quy định phụ huynh không được lấy số điện thoại cô giáo chủ nhiệm và ngược lại!

Cụ thể, tối ngày 6/8, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu về việc một cháu bé là học sinh Trường Quốc tế Gateway tử vong thương tâm.

Từ ngày 27 đến 29-3, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức đợt kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 THPT trên toàn thành phố với 4 môn thi do Sở ra đề. Sáng nay các thí sinh đã thi thử xong môn Ngữ văn, đề thi được cho là “hơi thấp” so với yêu cầu kiểm tra, khảo sát.

Việc tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh tập dượt về kỹ năng, sẵn sàng cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Bộ Công thương thông tin vụ việc của ĐH Công nghiệp Hà Nội, đưa Hiệu trưởng Trường THPTDTNT THCS Thanh Sơn ra khỏi ngành về hành vi xâm hại tình dục, làm rõ sự việc giáo viên ở Gia Lai hiếp dâm học sinh lớp 8…. là những sự kiện giáo dục nóng tuần qua.