Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.
 
Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (nếu có).
 
Sau đó, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.
 

Trước đó, chiều 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, người đang giữ chức vụ Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông để Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Ngay sau khi nghe Thủ tướng đọc tờ trình, Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về việc phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ này.

Tại Quyết định 900/QĐ-TTg ký ngày 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel.

Đắc Nguyên

Theo congluan.vn