Chiều nay 23/10, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường về công tác nhân sự. Trưởng Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước.

Theo kết quả được Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố, 469/470 (99,79%) đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành và bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ảnh Zing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ảnh Zing

Ngay sau khi thông qua Nghị quyết, Chủ tịch nước đã tuyên thệ trước Quốc hội:

"Trước cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ.

Trước đó, ngày 22/10, khi trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 6/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII. Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Ông Nguyễn Phú Trọng từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội,; Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tại Hội nghị lần thứ 1 khóa XI (1/2011), ông Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo congly.vn