Tian Tian, 18 tuổi, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc là tín đồ của trà sữa. Cô dường như “phát điên” vì thức uống gây nghiện này. Chính điều đó đã khiến cô phải trả 1 cái giá quá đắt.

Mới đây, Tian Tian đã bị rơi vào hôn mê sâu suốt 5 ngày liền do tiểu đường sau khi uống 2 cốc trà sữa mỗi ngày trong vòng 1 tháng.

Uống 2 cốc trà sữa 1 ngày trong 1 tháng, cô gái trẻ rơi vào hôn mê sâu (Ảnh minh họa)

Mẹ của Tian Tian cho biết, con gái được đưa đến Bệnh viện Ruijin, Thượng Hải trong tình trạng bất tỉnh. Tian ngay lập tức được gửi đến Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu Cấp cứu (EICU) khi các xét nghiệm cho thấy lượng đường trong máu của cô cao hơn 25 lần so với người bình thường.

Trước khi bị hôn mê, Tian có thêm các vấn đề khác như buồn nôn, đi tiểu liên tục và bị mất nước. Tian phải thở máy và lọc 5 ngày liên tục.

May mắn thay, Tian đã tỉnh lại và được xuất viện về nhà. Tian chia sẻ, sau lần này, cô sẽ quyết tâm cai nghiện trà sữa.

Theo nhiều nghiên cứu, một cốc trà sữa 500 ml chứa tới 102,5 gam đường. Hàm lượng đường này cao hơn bất kể một loại nước tăng lực nào có mặt trên thị trường như  Monster (55 gam trong 500 ml), Red Bull (55 gam trong 500 ml), Mountain DEW (62,5 gam trong 500 ml), Samurai (100 gam trong 500 ml).

Ảnh minh họa. 

Trong so sánh, một cốc trà sữa trân châu 500ml có lượng đường gấp gần 3 lần một lon Coca-Cola 330ml, gần 4 lần một lon RedBull 250 ml.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, một người trưởng thành trung bình không nên ăn quá 50 gam đường mỗi ngày. Như vậy, chỉ cần uống một cốc trà sữa trân châu 500 ml, bạn đã tiêu thụ vượt quá lượng đường cho phép trong 2 ngày.

Theo Gia đình Việt Nam