Hop-quoc-hoi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về hop-quoc-hoi, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Theo báo cáo của Chính phủ tại Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đặt chỉ tiêu đất nông nghiệp 27,73 triệu ha, giảm 251.220 ha so với năm 2020, nhiều diện tích chuyển s

Mới đây, Quốc hội đã thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021 với 89,21% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Các đại biểu cho rằng, kết quả thực hiện mục tiêu kép của Việt Nam tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng ghi nhận, con số tăng trưởng 2 - 3% GDP là con số tuyệt vời trong bối cảnh thế giới nói chung.

Mô hình Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ tiếp cận tri thức một cách lý thú. Từ đó mang lại cơ hội để học sinh, sinh viên trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm như tranh biện, làm việc nhóm...

Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại kỳ họp Quốc hội tới.

Các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu “chốt” phương án tăng tuổi nghỉ hưu tại Kỳ họp Quốc hội tháng 10 sắp tới.

Ngày 7-6, Việt Nam đã chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu 192/193.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đưa ra nhiều giải pháp để cải thiện tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, quy hoạch treo, dự án treo... gây bức xúc thời gian qua.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, công tác giáo dục - đào tạo, xử lý gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tiếp tục được nhiều đại biểu đề cập...

Sáng 20/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7.

Theo lịch trình, sáng nay (25/10), Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ công bố kết quả kiểm phiếu.

Tại phiên họp Quốc hội chiều nay (23/10), 469/470 đại biểu có mặt đã tán thành và bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

"Tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới” là yêu cầu của nghị quyết tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 đã được Quốc hội thông qua.