Cuộc đua 5G đang nóng hơn bao giờ hết. Cuộc đua 5G đang nóng hơn bao giờ hết.

Theo đó, Huawei đã đi trước các đối thủ ít nhất 12 tháng ở lĩnh vực mạng 5G và đã tích lũy được hơn 2.570 giấy phép bằng sáng chế cơ bản.

"Chúng tôi đã ký hơn 30 hợp đồng thương mại 5G và hơn 40.000 trạm gốc 5G đã được chuyển đến nhiều quốc gia," vị Chủ tịch này cho biết.

"Phải mất 10 năm để công nghệ 3G thu hút được 500 triệu người dùng và 5 năm cho công nghệ 4G. Chúng tôi hy vọng công nghệ 5G sẽ đạt 500 triệu người dùng chỉ sau 3 năm. Năm 2019, hơn 50 quốc gia dự kiến ​​sẽ phổ biến 5G. Huawei đã phát triển công nghệ mạng 5G mạnh mẽ, đơn giản và thông minh nhất thế giới," Yang Chaobin nói thêm.

Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2019 của Hoa Kỳ vẫn áp dụng một cách không đúng đắn lệnh cấm Huawei dựa trên những lo ngại bảo mật vô căn cứ. Huawei đã hoạt động tại hơn 170 quốc gia và khu vực và duy trì thành tích an toàn tốt trong 30 năm qua.

Việc loại trừ Huawei và làm suy yếu cạnh tranh công bằng sẽ tăng chi phí xây dựng mạng đối với các nhà mạng Mỹ, từ đó làm chậm tốc độ triển khai 5G, gây thiệt hại cho nền kinh tế và cuối cùng ảnh hưởng đến quyền của người dân Mỹ được trải nghiệm mạng 5G tiên tiến.

Giám đốc công nghệ của nhà mạng Telus của Canada cho biết, việc Huawei tham gia cạnh tranh thị trường 5G có thể giúp giảm ít nhất 15% chi phí trong ngành. Từ năm 2017 đến 2020, các nhà mạng ở Bắc Mỹ sẽ chi tới 136 tỷ USD vốn chi tiêu.

Nếu Huawei được tự do tham gia cạnh tranh thị trường này, ngay cả khi chỉ có thể tiết kiệm được 15% chi phí trong ngành, khoản tiết kiệm sẽ lên tới 20 tỷ USD.

Hoàng Anh/Theo Gizchina

Theo congluan.vn