Trong báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố tại hội nghị giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 4/2018, khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nội trong tháng 4 tăng 33,5% cùng kỳ.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng mạnh

Khách quốc tế có lưu trú đến Hà Nội trong 4 tháng đầu năm tăng 27,7% (Ảnh: Hồ Hạ)

Tháng 4/2018, lượng khách du lịch quốc tế có lưu trú đến Hà Nộ đạt 430.000 lượt, giảm 6,8% tháng trước nhưng tăng 33,5% so với cùng kỳ. Theo đó tính chung 4 tháng đầu năm đã đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng 27,7% so với cuối năm 2017.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phố Cổ, Nhà tù Hỏa Lò, hồ Hoàn Kiếm hay Văn Miếu Quốc Tử Giám là những điểm đến được du khách quốc tế thích thú khi đến Hà Nội.

Theo đánh giá của Tripadvisor - trang thông tin về du lịch hàng đầu thế giới, Hà Nội đứng đầu tiên trong danh sách những địa điểm yêu thích của khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Hoàng Anh/Reatimes.vn