Mới đây, GM thông báo ngừng bán các mẫu xe Chevrolet tại Thái Lan. Ít ngày sau, hãng cho biết sẽ giảm 500.000 baht cho tất cả phiên bản Captiva 1.5L như Turbo LS, LT và Premier. Mức giảm này tương đương một nửa giá trị xe. Hai mẫu xe khác cũng được giảm giá mạnh. Trailblazer giảm từ 1.144.000 baht xuống còn giá 895.000 baht. Còn mẫu xe bán tải Colorado giảm 223.000 baht xuống còn giá 655.000 - 775.000 baht. Giá bán này sẽ giữ nguyên cho đến khi hãng xe Mỹ đẩy hết hàng tồn.

Rất đông khách hàng kéo tới showroom của Chevrolet để tham khảo xe và tận dụng mua với mức giá tốt. Theo Bangkok Post, một đại lý ở Pattaya bán được hơn 100 xe trong ngày 19/2.

Quyết định rút khỏi thị trường Thái Lan được đưa ra sau khi GM bán nhà máy ở Rayong cho hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors.

Trước đó, GM cũng từng bước tiến hành chiến lược rút lui khỏi tất cả khu vực ngoại trừ Mỹ và Trung Quốc. Từ năm 2017, GM rút lui khỏi Nam Phi, thị trường châu Phi. Tại châu Á, hãng cũng dần dần rút khỏi Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ.

Vừa rồi, hãng xe Mỹ công bố việc giảm doanh số, thu nhỏ bộ phận thiết kế tại Australia và New Zealand, bỏ luôn thương hiệu Holden tại Australia từ năm 2021.

GM vào Thái Lan từ tháng 1/2000, sau đó mở hai nhà máy ở Rayong, nằm trong khu vực công nghiệp bờ biển phía đông. Nhà máy lắp ráp xe có công suất 180.000 xe/năm, và nhà máy động cơ 120.000 đơn vị/năm. Tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD. Lượng công nhân 1.900 người với 1.200 người ở nhà máy lắp ráp xe.

Chevrolet Captiva thế hệ mới được bán giảm giá ở Thái Lan.

Thái Lan là nước Đông Nam Á thứ hai mà GM rút lui, sau Việt Nam. Năm 2018, GM Việt Nam bán nhà máy cùng hệ thống phân phối cho VinFast. Các sản phẩm Chevrolet từ đó cũng dần nhạt nhòa, được phân phối bởi VinFast. Hiện khách Việt chỉ còn hai lựa chọn chính hãng là Trailblazer và Colorado.

Theo Viết Linh/Reatimes