không khí lạnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về không khí lạnh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, vào khoảng ngày 16-17/2 (tức mùng 5-6 Tết), nước ta rất có thể đón một đợt không khí lạnh mới khiến nền nhiệt giảm sâu, trời trở rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (14/12), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát xuống biên giới phía bắc nước ta.

Khoảng đêm nay (22/9), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ.

Từ chiều 15/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi phía Bắc, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài ở các tỉnh Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-2, miền Bắc đêm và sáng tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng mưa rét trong những ngày đầu tuần tới, đến ngày 12/2, nhiệt độ sẽ tăng dần, trời ấm áp hơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khoảng chiều và tối 24-1 (30 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi

Những đợt không khí lạnh liên tiếp bổ sung khiến miền Bắc rét đậm từ nay đến 27 Tết (21/1).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay vùng núi Bắc Bộ có mưa; tối và đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày mai trời chuyển rét.

PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về tình hình thời tiết dịp Giáng sinh 2019 và Tết Dương lịch 2020.

Từ chiều tối nay (25/11), các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm, trời rét, ở Trung Bộ sẽ có mưa to.

Chuyên gia khí tượng cho hay, trong nửa cuối tháng 11/2019, sẽ có nhiều loại hình thiên tai có khả năng đồng thời xuất hiện gây thời tiết xấu trên cả đất liền và Biển Đông.

Không khí lạnh dự tính tràn xuống miền Bắc vào cuối tuần này kéo nền nhiệt giảm sâu, có nơi còn 15 độ C.

Buổi sáng người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đi làm trong tiết trời vẫn còn khá oi, nóng nhưng có thể buổi chiều ra về trong thời tiết mưa, dông, trời chuyển lạnh.