Khong-ro-nguon-goc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khong-ro-nguon-goc, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Sáng 9/5 Trung tá Lê Ngọc Hiến - Đội trưởng Đội tuần tra 6.1 phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ một số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ cũng như bản công bố chất lượng sản phẩm theo quy định.

Quá trình kiểm tra phương tiện trên xe vận chuyển 1 tấn bột trà sữa, 700kg xúc xích và 100 kg chả cá viên không rõ nguồn gốc và xuất xứ và không có giấy chứng nhận về an toàn và thực phẩm.

Trước tình trạng vi phạm của các cơ sở sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng trong việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường lấy mẫu các sản phẩm lưu hành trên thị trường và sản phẩm được sử dụng tại phòng chẩn trị y học cổ truyền.

Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, trong quý I/2019, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã phát hiện và xử lý hơn 14.400 vụ vi phạm. Trong đó một lượng lớn mỹ phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng bị thu hồi trong tháng đầu năm.

Ngày 1/4, thông tin từ Cục quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ xe kéo đang vận chuyển gần 2.000 thùng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bộ GTVT vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cùng với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện vụ vận chuyển 15.000 bao thuốc lá dạng điếu nhập lậu.

Ngày 22-2, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết vừa tạm giữ trên 600 tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ do tàu HD 3168 vận chuyển trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng.

Mặc dù lô 14.000 mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc còn đang trong quá trình điều tra nhưng bà chủ Nguyễn Thu Trang vẫn "ngang nhiên" mở Hanwool Spa tại 88 Bùi Thị Xuân và hoạt đồng rầm rộ dù chưa được cấp phép?

Ngày 18/2 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ xe bồn mang biển số 82C-023.59 chở xăng không rõ nguồn gốc, đang nhập hàng trái tuyến cho một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Tại kho hàng là hàng chục thùng mỹ phẩm có dán “mác” những thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Dior, Chanel, Versace, Armani, Valentino…

Sáng 2/1, Cục QLTT Hải Phòng và Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hải Phòng) đã tiến hành kiểm đếm hơn một tấn mỹ phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ mà các lực lượng chức năng đã thu giữ ngày 25.12.2018.

Đội quản lý thị trường số 6 vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại Hà Nội, thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.